Thứ hai, 25/3/2019, 09:02 (GMT+7)

Cầu thủ Indonesia phản đối trọng tài, đòi đá thêm giờ

Khi trận đấu với Việt Nam đã kết thúc, tiền đạo Marinus Wanewar vẫn bị trọng tài phạt thẻ đỏ.

Tối 24/3, Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Indonesia ở lượt đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á 2020 nhờ bàn thắng của Triệu Việt Hưng ở phút bù giờ thứ 4. Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ Indonesia nổi nóng, gây sự với phía Việt Nam. Tiền đạo Wanewar Marinus (số 3) phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng gay gắt với trọng tài.

Trong trận đấu, Wanewar Marinus nhiều lần chơi xấu, khiêu khích các cầu thủ Việt Nam và phải nhận thẻ vàng ở hiệp một.

Cầu thủ Indonesia phàn nàn với trọng tài khi kết thúc trận đấu ngay sau khi Triệu Việt Hưng ghi bàn.

Cầu thủ số 4 của Indonesia liên tục chỉ về phía đồng hồ yêu cầu trọng tài xem lại và cho đá thêm giờ.

Ban huấn luyện hai đội đứng quan sát trọng tài giải quyết vụ việc.

Phải mất một lúc, tổ trọng tài mới thuyết phục được cầu thủ Indonesia chấp nhận kết quả. Cầu thủ hai đội sau đó bắt tay để rời sân. Tuy nhiên, Wanewar Marinus cố tình núp sau đồng đội để không bắt tay cầu thủ Việt Nam.

CĐV Indonesia nán lại sân để khích lệ các cầu thủ.

Thua trận đấu thứ hai liên tiếp, Indonesia hết hy vọng giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau.

HLV Indra Sjafri an ủi học trò trong lúc cả đội vào đường hầm.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Sjafri cho rằng Indonesia đã thi đấu tốt và để thua tiếc nuối. Tuy vậy, ông cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam, chúc thầy trò Park Hang-seo giành vé dự vòng chung kết.

U23 Indonesia - U23 Việt Nam
 
 
U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới