Chủ nhật, 26/8/2018, 21:15 (GMT+7)

Bùi Tiến Dũng tập bắt penalty chuẩn bị đối đầu Syria

Thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị kỹ các phương án để đối phó với Syria ở tứ kết Asiad 2018.

Chiều 26/8, Olympic Việt Nam ra tập buổi cuối cùng chuẩn bị cho trận tứ kết Asiad 2018 gặp Syria. Buổi tập bắt đầu lúc 18h, tại sân phụ Khu liên hợp thể thao Bung Karno, Jakarta

HLV Park Hang-seo chỉ cho phép truyền thông tác nghiệp trong 30 phút đầu. Sau đó, đội "đóng sân" để tập chiến thuật.

Trung vệ Đình Trọng có dấu hiệu quá tải sau vòng bảng, được cho nghỉ ở trận đấu với Bahrain. Hôm nay 26/8, HLV Park Hang-seo mới cho trung vệ này tập lại bình thường cùng các đồng đội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không trực tiếp đứng lớp. Ông lặng lẽ theo dõi các trợ lý chỉ đạo các cầu thủ tập luyện.

Các cầu thủ rèn sút penalty, sẵn sàng cho khả năng trận đấu không thể phân thắng thua trong hai hiệp chính và hiệp phụ.

Thủ môn Tiến Dũng tập luyện các tình huống xử lý khó. Anh cũng được tập kỹ các tình huống bắt phạt đền.

Các hậu vệ của Việt Nam được rèn bài chống bóng bổng. Syria với lợi thế về thể hình rất có thể sẽ áp dụng lối chơi bóng bổng để gây khó khăn cho Việt Nam.

Quang Hải là cầu thủ được HLV Park Hang-seo sử dụng trong cả 4 trận đấu vừa qua của Olympic Việt Nam.

Văn Quyết dù bị nhiều người phản đối vẫn được HLV Park Hang-seo đặt trọn niềm tin.

Văn Toàn là quân bài dự bị chiến lược của HLV Park Hang-seo. Ở trận gặp Bahrain, sau khi vào sân, Văn Toàn là người thực hiện đường căng ngang khiến hậu vệ đối phương phạm sai lầm dẫn tới bàn thắng duy nhất của Công Phượng.

Anh Đức nhiều khả năng vẫn được tiếp tục đá chính trong trận đấu với Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí, HLV Park Hang Seo cho biết đã nắm rõ được điểm mạnh, điểm yếu của Olympic Syria. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, toàn đội không cảm thấy lo lắng, ngược lại đang rất quyết tâm để đánh bại đối thủ.

Ảnh: Lâm Thoả (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới