Cựu danh thủ MU chia tay đội tuyển Thái Lan sau liên tiếp những thất bại. Ảnh: AP. |
Thông tin được Chủ tịch FAT, Worawi Makudi, xác nhận trên website chính thức của Liên đoàn: "Bryan vừa nộp đơn xin từ chức và FAT đã đồng ý. Tuy nhiên, hiện tại tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc".
Robson tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ tháng 9/2009 thay cho chiến lược gia đồng hương Peter Reid, với nhiệm vụ đưa đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, dưới dự dẫn dắt của cựu danh thủ người Anh, Thái Lan liên tiếp thất bại ở các giải đấu thuộc tầm khu vực và Châu lục.
Tại vòng loại Asian Cup 2011, Thái Lan không thể giành vé tới Qatar dự vòng chung
kết diễn ra hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm họ vắng bóng ở sân chơi cao nhất châu lục. Trong khi đó, tại AFF Cup 2010, đội bóng của Bryan Robson bẽ bàng dừng bước ngay ở vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 bảng A sau Indonesia và Malaysia.
Dưới thời của Robson, Thái Lan bị tụt 15 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, xuống vị trí thứ 120. Sau 18 trận dẫn dắt đội bóng giàu truyền thống nhất khu vực Đông Nam Á, Robson chỉ cùng Thái Lan giành chiến thắng vỏn vẹn 7 trận, một thành tích không tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ và số tiền lương 2 triệu USD mỗi năm.
Theo AFP, FAT đang cân nhắc mời lại Peter Withe, HLV người Anh từng rất thành công khi dẫn đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn 1998-2002, về thay thế vị trí mà Robson để lại.
Lan Chinh