Theo kết quả Liên đoàn Judo thế giới vừa công bố, võ sĩ từng 5 lần vô địch SEA Games có cuộc “thoát hiểm” ngoạn mục để lần thứ hai liên tiếp giành quyền dự tranh Olympic. Với judo Việt Nam, Ngọc Tú làm nên lịch sử khi trở thành người duy nhất hai lần liền đoạt suất chính thức.
Trước Ngọc Tú, judo từng có đại diện dự tranh đấu trường quốc tế lớn nhất song chỉ là vé mời cho những nền thể thao kém phát triển. Tuyển thủ quê Sóc Trăng tạo nên một cột mốc quan trọng với việc giành suất thứ 19 giúp thể thao Việt Nam vượt qua con số 18 ở kỳ Đại hội cách đây 4 năm để lập kỷ lục về số lượng VĐV ở một kỳ Thế vận hội.
Phía sau kỳ tích của Văn Ngọc Tú có những bí mật thú vị. Với xếp hạng chung cuộc 44 thế giới ở hạng cân 48kg, tài năng sinh năm 1987 chính là người cuối cùng của cả châu Á và thế giới giành quyền tham dự Olympic 2016. Dù chưa biết kết quả tranh tài trên đất Brazil như thế nào, coi như Ngọc Tú cầm chắc một phần thưởng, được đặc cách vào biên chế của thể thao quân đội, nơi cô mới chuyển về đầu quân.
Trong số các tuyển thủ Việt Nam tới Olympic, Ngọc Tú cũng là người duy nhất thành công nhờ điểm tích lũy mà không qua các cuộc đấu loại trực tiếp. Trên thực tế, ở các giải đấu loại, VĐV Việt Nam đều bị loại từ rất sớm. Võ sĩ từng khoác áo qua ba đơn vị Sóc Trăng, Gia Lai, Nam Định trước khi cập bến thể thao quân đội “rửa mặt” cho các môn võ thuật sau khi đồng nghiệp ở taekwondo, boxing thất bại thảm hại trong chiến dịch Olympic. Cả khu vực Đông Nam Á, cũng chỉ có Ngọc Tú là võ sĩ judo chinh phục được một suất Olympic.
Tại Olympic 2012, Ngọc Tú phải dừng bước ngay từ vòng một khi chạm trán ngay đối thủ người Brazil quá mạnh, xếp hạng 5 thế giới khi đó là Sara Menezes. Ở đẳng cấp thuộc nhóm cuối hạng 48kg tại Olympic 2016, Tú cũng coi như không có cơ hội vì lá thăm chắc chắn sẽ khiến cô phải gặp một đối thủ trong nhóm hạt giống.
Hiện tại, thể thao Việt Nam có 19 suất dự Olympic, gồm Văn Ngọc Tú (judo) Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (rowing), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài, Vương Thị Huyền (cử tạ).
Thư Minh