Bầu Kiên luôn rất tự tin trong các quyết định của mình. Ảnh: TL. |
Bản hợp đồng hai năm của Thanh Trung và CLB Hòa Phát (hiện nay là CLB Hà Nội) có thời hạn từ 21/1/2009 đến 21/1/2011. Vì thế, tiền vệ người Hà Tĩnh quyết định từ chối ra sân trong trận đấu gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu ngày 4/2 mới đây với lý do không còn là người của CLB.
Tuy nhiên, mới đây bầu Kiên lên tiếng khẳng định Thanh Trung vẫn là người của CLB Hà Nội bởi chính những gì cam kết trong hợp đồng mà cầu thủ này đã ký. "Theo bản cam kết trong hợp đồng với CLB mà chính Thanh Trung đã ký, cậu ta sẽ gia hạn thêm 2 năm nữa, tức là tới năm 2013", ông bầu làm việc ở ngành ngân hàng nói.
Có thể, phát biểu của bầu Kiên dựa vào điều khoản phụ thứ hai của hợp đồng: “Bên B cam kết ngay sau khi hợp đồng lao động hết hạn, bên B sẽ tiếp tục ký với bên A một hợp đồng lao động khác có thời hạn từ ngày 22/1/2012 đến 25/10/2013. Trong đó, CLB và cầu thủ sẽ thỏa thuận việc ký lại hợp đồng, đồng thời xét tăng lương cho cầu thủ nếu thi đấu tốt”.
Sự thiếu chặt chẽ của điều khoản này thể hiện khi câu đầu tiên có chủ thể là bên A và bên B nhưng câu tiếp theo, CLB và cầu thủ lại là chủ thể được nhắc đến. Chính nhờ sự không thống nhất này, bầu Kiên mạnh dạn tuyên bố: "Nếu CLB nào muốn mua Thanh Trung thì tất nhiên phải làm việc với chúng tôi và đền bù hợp đồng”.
Trước đó, chính CLB Hà Nội đề nghị bản hợp đồng mới với Thanh Trung với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng và phí lót tay 5 tỷ đồng cho 5 mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ của đội U23 Việt Nam từ chối bởi đây là mức phí chuyển nhượng quá thấp so với mặt bằng ở Super League. Hơn nữa, rất nhiều CLB khác muốn có Thanh Trung với số tiền cao hơn nhiều. Nói về vấn đề này, bầu Kiên khẳng định sẽ không trả thêm tiền bởi CLB không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Ngọc Ngọc