Khả năng đi hay ở của Mạc Hồng Quân tại CLB Thanh Hóa vẫn chưa có gì rõ ràng. Sau khi kết thúc mùa giải, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác trong mùa giải tới. Bầu Đệ cho biết vướng mắc không còn nằm ở chỗ CLB cũ Sparta Praha mà chỉ ở chuyện đàm phán các điều kiện cá nhân với Hồng Quân. Thanh Hóa khá tự tin có thể giữ chân được Mạc Hồng Quân, nhất là khi họ mới đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với người thầy ruột của anh là HLV Mai Đức Chung thêm một năm nữa. Ông Chung là người phát hiện và tiến cử Mạc Hồng Quân với VFF trước khi kéo anh về thi đấu cho Thanh Hóa.
Sau khi nghe thông tin về việc Mạc Hồng Quân có thể đến Indonesia thi đấu ở mùa tới, bầu Đệ cho biết, CLB Thanh Hóa sẽ không đưa ra giá khủng để níu kéo cầu thủ này. Chủ tịch đội bóng xứ Thanh khẳng định: “Chủ trương của CLB là không đua tiền với các đội bóng khác. Đội bóng có quan điểm riêng về vấn đề này và cầu thủ nào không cảm thấy thoải mái có thể được tạo điều kiện ra đi”.
Trước đó, tiền vệ Mai Tiến Thành cũng không đạt được thỏa thuận lương bổng với CLB Thanh Hóa nên chọn cách đến Bình Dương. Một tài năng địa phương khác là tiền vệ Lê Văn Thắng cũng chuyển đến Ninh Bình với cùng lý do. Theo bầu Đệ, hầu hết cầu thủ có trình độ sàn sàn nhau nên không cần thiết phải nâng lương quá cao để giữ một cá nhân. Riêng với Abass, Thanh Hóa rất muốn giữ chân sút ghi 13 bàn thắng ở V-League 2013, nhưng anh này thuộc quyền quản lý của CLB Honved Budapest (Hungary) nên thủ tục khá rắc rối. Hiện có thông tin tiền đạo người Senegal sẽ khoác áo Bình Dương ở mùa tới.
Trong mùa chuyển nhượng này, Thanh Hóa là một trong những đội hoạt động tích cực với nhiều đích nhắm khác nhau. Theo ông Đệ, điều quan trọng nhất là đội giữ chân được HLV Mai Đức Chung, còn chuyện lực lượng sẽ được xem xét dần dần vì thời gian vẫn còn dài.
Sâm Cầm