Thứ hai, 16/9/2019, 12:25 (GMT+7)

Bảo vệ nhàn nhã ngày sân Hàng Đẫy cấm khán giả

Lực lượng an ninh, nhân viên cứu hoả hầu như không có việc làm trong trận Hà Nội - Viettel tối 15/9.

Trước trận đấu giữa Hà Nội và Viettel ở vòng 23 V-League 2019 tối 15/9, các khán đài sân Hàng Đẫy vắng lặng. CLB Hà Nội đang phải thi hành án 'treo sân' do để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu với Nam Định hôm 11/9.

Trên khán đài, chỉ có lác đác một số quan chức, phóng viên, tình nguyện viên và lực lượng an ninh sân.

Cảnh sát cơ động 'ngồi buồn' trên khán đài khi không có việc gì làm.

Cựu trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi, lặng lẽ nhìn xuống sân từ khu VIP ở khán đài A.

Nhân viên cứu hoả ngồi xem điện thoại trên khán đài.

Nhóm em nhỏ tình nguyện viên phục vụ trận đấu.

Thay vì phải đứng như thường lệ, bảo vệ sân thoải mái ngồi chơi.

Họ có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu như những khán giả.

Dưới sân, các cầu thủ thi đấu trong những tiếng hò hét, chỉ đạo của ban huấn luyện hai đội. CLB Hà Nội bị dẫn hai bàn trong hiệp một nhưng vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng 5-2 chung cuộc.

Không được vào sân, CĐV Hà Nội tụ tập bên ngoài cổ vũ cho đội qua màn hình máy chiếu. Chính điều này tiếp động lực cho đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở hiệp hai.

CLB Hà Nội ra đường cảm ơn CĐV
 
 
Cầu thủ Hà Nội ra đường cảm ơn CĐV

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới