Thứ ba, 19/3/2019, 21:19 (GMT+7)

Bác sĩ Hàn Quốc sang chăm sóc chấn thương cho Đình Trọng

Trung vệ CLB Hà Nội không tham gia tập luyện buổi thứ hai liên tiếp vì bị đau chân.

Chiều 19/3, U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Như thường lệ, HLV Park Hang-seo dành phần đầu của buổi tập để trao đổi với các cầu thủ.

Trung vệ Đình Trọng cũng góp mặt trên sân. Sau khi nghe HLV Park phổ biến xong, anh tập sút bóng cùng trợ lý.

Trước đó, Đình Trọng vắng mặt trong cả hai buổi tập sáng và chiều 18/3 vì bị đau.

Nhiều người tưởng Đình Trọng đã có thể trở lại tập luyện. Tuy nhiên, ban huấn luyện yêu cầu trung vệ của Hà Nội ra khu vực kỹ thuật để trao đổi với bác sĩ Choi Joo-yong. Vị bác sĩ này từng chữa trị chấn thương cho Tuấn Anh và nhiều ngôi sao bóng đá Hàn Quốc như Park Ji-sung hay Ki Seung-yong. Bác sĩ Choi được mời sang Việt Nam để chăm sóc chấn thương cho các học trò của HLV Park Hang-seo, trong đó có Đình Trọng - cầu thủ được đánh giá là trung vệ số một của U23 Việt Nam hiện nay.

Đình Trọng sau đó vào phòng thay đồ để bác sĩ Choi kiểm tra chấn thương.

HLV Park Hang-seo cũng vào phòng để nắm bắt tình hình chấn thương của Đình Trọng.

Trong buổi tập này, U23 Việt Nam đón tin vui khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trở lại tập luyện.

Đây là buổi đầu tiên Tiến Linh tập cùng các đồng đội kể từ ngày lên tập trung U23 Việt Nam. Vào ngày 22/3, thầy trò Park Hang-seo sẽ đá trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2020 với đối thủ Brunei.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới