Mức phạt trên được Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra trong phiên xử ngày 26/10. Theo đó, tòa án cho biết loại thuốc an thần này được biết đến với tên gọi propofol, là một chất gây nghiện nằm trong danh sách kiểm soát và việc lạm dụng thuốc này có thể dẫn đến các vấn đề xã hội.
Một phát ngôn viên của Tòa án Quận Trung tâm Seoul xác nhận khoản tiền phạt trên và một khoản phí bổ sung là 17 triệu won (14.400 USD). Trong một phiên điều trần hồi đầu tháng, Thái tử Samsung, Lee Jae Yong, thừa nhận ông sử dụng propofol 41 lần trong khoảng thời gian 5 năm, tính đến năm ngoái.
Các luật sư của Lee lập luận ông sử dụng thuốc an thần dựa trên đơn thuốc của bác sĩ nhưng thừa nhận cáo buộc lạm dụng thuốc của các công tố viên. Các luật sư cho biết người thừa kế tập đoàn Samsung sử dụng thuốc cấm trên trong bối cảnh chịu áp lực tâm lý từ cái chết của cha mình - cố Chủ tịch Samsung, Lee Kun-hee - và một số phiên tòa, nơi ông phải đấu tranh với các cáo buộc về hành vi hối lộ và thao túng tài chính.
Mức án phạt trên không đáng kể so với khối tài sản khổng lồ của Thái tử Samsung nhưng giáng một đòn, nối dài rắc rối pháp lý mà Lee đang vướng phải. Nhà lãnh đạo 53 tuổi của Samsung vướng vào rắc rối pháp lý trong nhiều năm, bắt nguồn từ kế hoạch kế vị từ năm 2014 khi cha ông, Lee Kun-hee, bị đau tim. Lee bị kết tội hối lộ để giành được sự hỗ trợ cho việc kế nhiệm chính thức tại công ty và bị kết án hai năm rưỡi tù giam, trước khi được tạm tha hồi tháng 8.
Lee vẫn phải đối mặt viễn cảnh trở lại nhà tù nếu bị kết án về các tội danh khác liên quan đến vụ sáp nhập giữa hai chi nhánh của Samsung vào năm 2015. Các công tố viên cũng đang điều tra các cáo buộc mới về trốn thuế và cất giấu tài sản ở nước ngoài của Lee khi Yonhap News đưa tin về việc Lee có liên quan đến một công ty bình phong được thành lập tại một thiên đường thuế nước ngoài vào năm 2008.
Từ khi được ân xá và rời trại giam vào tháng 8, Lee trở lại quản lý Samsung và dẫn đầu các kế hoạch đầu tư, bao gồm kế hoạch chi 240.000 tỷ won (205 tỷ USD) thúc đẩy lĩnh vực bán dẫn ở Hàn Quốc. Người đứng đầu Samsung cũng có thể sớm đến thăm Mỹ để hoàn tất cam kết của nhà sản xuất chip trong việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip tiên tiến trên đất Mỹ.
Lee là con trai duy nhất của cố Chủ tịch Samsung - Lee Kun-hee - và hiện là người giàu nhì Hàn Quốc với khối tài sản 10,3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Ông nắm quyền điều hành Samsung - Tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc - sau khi cha qua đời vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Lee chưa thể ngồi lên vị trí Chủ tịch Samsung do loạt bê bối liên quan đến pháp lý trên. Thái tử Samsung còn có hai em gái là Lee Boo-jin, Lee Seo-hyun, đều làm việc tại các công ty con của tập đoàn Samsung.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)