Các nhà chức trách Indonesia hôm 21/4 cho biết lực lượng cứu hộ nước này đang tìm kiếm chiếc tàu ngầm mang số hiệu KRI Naggala-402 bị mất tích và đã tìm thấy một vệt dầu loang gần vị trí lặn của nó. Theo tờ Kompas, người ta lo sợ rằng chiếc tàu ngầm này có thể đã bị chìm xuống rãnh sâu 700 m dưới biển cùng toàn bộ 53 thuỷ thủ trên tàu.
Ngày hôm đó, chiếc tàu ngầm do Đức chế tạo đã tiến hành diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển cách đảo Bali về phía bắc gần 100 km. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hải quân cho biết nó đã bị mất tín hiệu vào khoảng 4h30 sáng (giờ địa phương). Một cuộc tìm kiếm trên không sau đó đã phát hiện vệt dầu loang gần vị trí lặn của con tàu.
Bộ Quốc phòng Indonesia đã phái hai tàu hải quân có khả năng sonar (một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các vật thể ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước) để hỗ trợ cuộc tìm kiếm.
Ngoài ra, Hải quân Indonesia còn yêu cầu sự giúp đỡ từ các quốc gia có tàu cứu hộ tàu ngầm. Đến giờ, Australia, Singapore và Ấn Độ đã đáp ứng yêu cầu này và cùng tham gia vào cuộc tìm kiếm. "Hải quân đang dốc sức tìm chiếc tàu ngầm. Chúng tôi thông thuộc khu vực này nhưng nó khá sâu", Đô đốc hải quân Julius Widijojono phát biểu.
Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Soleman Ponto cho biết hiện vẫn còn quá sớm để xác định số phận của con tàu một cách chính xác. "Chúng tôi vẫn chưa biết liệu thiết bị liên lạc bị hỏng hay tàu đã bị chìm. Chúng tôi phải đợi ít nhất ba ngày", ông Ponto nói.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, tàu KRI Nanggala-402 nặng 1.395 tấn được đóng tại Đức vào năm 1977, và gia nhập hạm đội Indonesia vào năm 1981. Nó đã trải qua hai năm tái trang bị tại Hàn Quốc và hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp vào năm 2012.
Tùng Anh (Theo CNN)