Thứ ba, 15/6/2021, 15:02 (GMT+7)

Tan hoang phòng trà xảy cháy làm 6 người chết

Nghệ AnNhiều người có mặt tại hiện trường, song rất khó tiếp cận vì đám cháy bùng lên rất lớn. 6 người trong hai gia đình tử vong tại hai tầng.

Căn nhà xảy ra cháy nằm ở hai mặt tiền đường Đinh Công Tráng và Nguyễn Biểu 1.

Theo nhân chứng hơn 0h ngày 15/6, họ nghe thấy tiếng nổ bùm bùm nhỏ phát ra từ ngôi nhà. Chạy tới thì lửa đã trùm gần kín tầng 1, khói mù mịt.

7 xe cứu hỏa, gần 100 chiến sĩ và chỉ huy có mặt sau ít phút.

Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lửa mỗi lúc lại bùng lên, khói độc tuôn ra. Họ mất khoảng 10 phút để phá cửa cuốn bằng sắt, mang theo bình ô xy để vào trong.

Bàn ghế, đệm mút và các thiết bị dễ cháy ở tầng 1 là nguyên nhân khiến lửa dữ dội.

Khoảng 20 phút sau khi khống chế được đám cháy, cảnh sát ghi nhận 6 thi thể trong căn nhà.

Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Trọng Học (37 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương), chị Nguyễn Thị Hiên (37 tuổi, đang mang bầu) cùng hai con (trai 5 tuổi và gái 11 tuổi). Hai nạn nhân ở tầng 3 là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Phương (44 tuổi) và con gái 12 tuổi, trú tại phường Cửa Nam (TP Vinh).

"4 thi thể nằm cạnh nhau ở tầng một. Do đó có thể nhận định họ nằm ngủ, không hay biết xảy ra cháy và bị ngạt khói trước lúc lửa lan tới. Hai người ở tầng 3 có thể đã phát hiện cháy và chạy vào nhà tắm, song sau đó cũng bị ngạt khói. Tuy nhiên, đây là nhận định ban đầu, nguyên nhân và diễn biến chính thức phải chờ điều tra", cán bộ công an tham gia chữa cháy nhận định.

Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Hà (67 tuổi), một trong những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường nói: "Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tang thương bởi hỏa hoạn như vậy". Khoảng 3h sáng nay, khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa ra khỏi hiện trường.

Chủ tịch Phường Lê Mao Nguyễn Tam Kỳ cho hay, 3 năm trước, anh Nguyễn Trọng Học thuê mặt bằng hai tầng của căn nhà 3 tầng kinh doanh phòng trà ca nhạc; còn chị Phương (trú ở phường Cửa Nam) thuê trọ ở tầng 3.

"Phòng trà này hàng năm đều đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy", ông Kỳ nói và nhận định nguyên nhân cháy "có thể do chập điện". Theo ông Kỳ, sau khi đóng cửa phòng trà để phòng dịch Covid-19, thời gian gần đây, anh Học kinh doanh đồ điện tử để có thu nhập.

Công an Nghệ An cho biết đang phối hợp với Cục C09 (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ hỏa hoạn khiến nhiều nạn nhân tử vong nhất tại Nghệ An trong nhiều năm trở lại đây.

Cháy nhà 3 tầng ở Vinh
 
 

Hiện trường vụ cháy.

Hải Bình

Đánh giá phiên bản mới