Chuyến đi này, anh thiên về khám phá văn hóa bản địa. Nam ca sĩ nói, lần đầu đặt chân đến Dubai khiến anh mở mang tầm nhìn bởi nơi này nổi tiếng với những tòa nhà 'chọc trời', vòng đu quay to nhất thế giới, shopping mall lớn, công viên chủ đề rộng... và nhiều thứ làm anh choáng ngợp. Trước khi đến, anh nghĩ đồ ăn Dubai đa phần sử dụng tinh bột, khẩu phần lớn nên sợ tăng cân. Hướng dẫn viên đã trấn an rằng có thể anh sẽ không ăn được nhiều do chưa hợp khẩu vị. Tuy nhiên, cuối cùng Quang Vinh lại khá thích một số món. Điểm tâm của Quang Vinh gồm những món mang đậm phong cách ẩm thực Dubai như: salad của người Ả Rập; cà tím nấu với gà, đậu xanh, cà chua; bánh mì chấm xốt Ả Rập; trứng ốp la... 'Tổng thiệt hại' cho bữa sáng của hai người khoảng hơn 1 triệu đồng. Nam ca sĩ giải thích thêm, giá đồ ăn ở Dubai hơi cao do địa hình sa mạc không thích hợp trồng cây ăn trái, rau... Phần lớn nguyên liệu đều nhập khẩu. Ăn sáng xong, Quang Vinh đến bãi biển JBR, một trong những điểm du khách không nên bỏ lỡ khi đến Dubai. Sau lưng 'hoàng tử Sơn Ca' là vòng đu quay lớn nhất thế giới, cao khoảng 250 mét, khánh thành hồi tháng 10/2020. Du khách ăn mặc thoải mái khi vui chơi tại bãi biển công cộng. Anh check in Dubai Marina - bến du thuyền nhân tạo lớn thứ hai trên thế giới. Xung quanh là hàng chục cao ốc với kiến trúc độc đáo. Ngoài sự hào nhoáng, Quang Vinh ấn tượng nhất là sự hiếu khách và an ninh xã hội của thành phố này. Vì thế, anh dự định đưa cả nhà du lịch Dubai khi có cơ hội. Quang Vinh chụp ảnh The Palm island (quần đảo Cây Cọ) từ tầng 52 của The view of the palm - đài quan sát có khung kính nằm trên toà nhà cao tầng, nhìn ra quần đảo Palm, thành phố và vịnh. Đây cũng là điểm anh thích nhất ở Dubai. Vé lên ngắm cảnh khoảng 600.000 đồng một người. Buổi chiều, Quang Vinh mặc kandura - trang phục truyền thống của đàn ông Dubai - trải nghiệm ăn uống ở sa mạc, cách khu trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển. Anh mua tour khoảng 4,6 triệu đồng dành cho khách VIP, bao gồm xem múa lửa, múa bụng, thưởng thức ẩm thực Ả Rập đặc trưng như: thịt cừu, thịt gà... và cưỡi lạc đà. Quang Vinh nói, anh khá thích hoạt động này vì được hòa nhập vào cuộc sống người dân bản xứ. Chuyến đi của Quang Vinh vào cuối tháng 12, khi thời tiết Dubai mát mẻ hơn so với những mùa khác, không khí dễ chịu. Hầu như mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh, rất thuận tiện. Điểm trừ là quá đông du khách nên ăn uống, đợi taxi lúc nào cũng lâu. Để vào nhà hàng ngon, trung bình anh phải chờ khoảng 45 phút. Theo Quang Vinh, nhiều người nói Dubai đắt đỏ, nhưng khi trải nghiệm và làm du khách tự túc, anh cảm thấy chi phí ở đây không quá cao, xấp xỉ một chuyến du lịch Nhật Bản hay Singapore của anh. Diệp Tử