Chủ nhật, 20/3/2022, 19:28 (GMT+7)

Quán cà phê nơi cực Bắc tổ quốc

Quán cà phê cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, là điểm dừng chân lý tưởng trên cung phượt Đồng Văn, Hà Giang.

Cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, quán cà phê Cực Bắc là một trong những điểm check in nổi tiếng trên cung du lịch về nơi địa đầu tổ quốc, hút dân mê phượt. Ảnh: Vi Yến

Quán nằm trong bản Lô Lô, một ngôi làng nhỏ sát biên giới Việt - Trung. Từ đầu thôn văn hóa du lịch cộng đồng, du khách đi bộ khoảng 200 mét sẽ gặp tấm bảng chỉ dẫn bằng gỗ cắm trước ruộng cải vàng tháng ba. Ảnh: Huynh Lit

Nhân viên (áo đen) cho biết quán do ông Ogura Yasushy - một người Nhật yêu Hà Giang - lên ý tưởng, xây dựng cách đây vài năm. Ông đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng, sau đó giao lại cho gia đình chị Lục Thị Vấn, người Lô Lô kinh doanh. Ảnh: Trần Trung Hiếu

Gia đình chị Vấn tận dụng mái hiên làm quầy pha chế, ngoài sân đặt vài bộ bàn ghế nhỏ đón khách. Chị Vấn kể thêm, trước kia lượng khách Tây đông nên vốn tiếng Anh của nhân viên khá tốt. Nhờ đó, khách nước ngoài ghé quán thoải mái trao đổi, lắng nghe về văn hóa của người bản địa. Ảnh: Trần Viết Vinh

Quán được xây dựng theo kiến trúc nhà trình tường đậm bản sắc văn hóa của người Lô Lô. Tường đắp đất, cổng gỗ mộc mạc, cũ kỹ. Mái nhà lợp ngói âm dương trở nên thơ mộng vào mùa xuân, khi những cây hoa đào trong sân đua nở, khoe sắc cưới cái lạnh 10 độ C. Ảnh: Huynh Lit

Bờ rào đá phủ cây, không gian xanh mát. Ngoài cà phê pha phin truyền thống, thực đơn quán còn có matcha (trà xanh Nhật Bản) và nhiều thức uống hợp giới trẻ. Bên cạnh đó, khách có thể gọi ngô nướng, thịt trâu gác bếp hay bánh chưng của người Lô Lô lót dạ. Ảnh: Vi Yến

Từ cà phê Cực Bắc, khách có thể nhìn thấy cột cờ Lũng Cú xa xa. Ảnh: Vi Yến

Bài và ảnh: Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới