Thương hiệu Saint Laurent - thanh lịch và sáng tạo đậm chất Paris

"Thấm đẫm tinh thần Paris, thanh lịch và sáng tạo" là những gì Anthony Vaccarello - Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent đang nỗ lực vun đắp.

“Saint Laurent là Paris”

Anthony Vaccarello từng nói: “Saint Laurent là thương hiệu đậm chất Paris nhất”. Khi trở thành Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent từ tháng 4/2016, anh quyết định đưa thương hiệu trở về sàn diễn Paris sau 4 năm đặt tại Los Angeles (Mỹ) dưới thời người tiền nhiệm Hedi Slimane.

Anh nói: "Nghĩ về Saint Laurent là nghĩ về Paris, về Catherine Deneuve và những người phụ nữ được cả thế giới ngưỡng mộ như bà ấy". Với Giám đốc sáng tạo 37 tuổi, đưa Saint Laurent về Paris chính là “sự pha trộn giữa quá khứ và hiện tại".

Thách thức mà Vaccarello gặp khi làm việc cho Saint Laurent là cái bóng quá lớn của người đã sáng lập ra thương hiệu: làm sao để giữ được cái hồn của thương hiệu nhưng lại không sao chép từ Yves Saint Laurent - người mà Vaccarello gọi là “huyền thoại về tính sáng tạo, phong cách và sự táo bạo”.

Mặt khác, sự thành công từ người tiền nhiệm Hedi Slimane đã đưa Saint Laurent Paris thành thương hiệu lợi nhuận tỷ USD mỗi năm. Thế nên, đến thời Anthony Vaccarello, hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Anh sẽ gắn bó với Saint Laurent trong bao lâu? Sẽ tạo ra dấu ấn gì cho thương hiệu?...

Vacarello cho biết, hiện tại anh đã sẵn sàng. Trước đó, anh từng điều hành dòng sản phẩm Versus vả cả nhãn hiệu riêng của mình. Sự kết nối trong tính sáng tạo với thương hiệu đã tạo nên cảm hứng và sự bay bổng trong từng thiết kế của Anthony Vaccarello.

BST Thu Đông 2017 là BST thứ hai của Anthony Vaccarello dành cho Saint Laurent - mang phong cách phóng khoáng, những buổi tiệc cùng âm nhạc sôi động, đậm hơi thở thời trang thập niên 1980 và chất Parisian

Chất “Parisian” và phong cách riêng của Vaccarello thể hiện rõ qua hai mùa ra mắt và trình diễn BST mới, nhất là BST Thu Đông 2017. Những mẫu đầm, váy da kết hợp chất liệu lụa hoặc nhung gợi cảm và phụ kiện đính đá lấp lánh... được lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1980, vừa mang hơi thở cổ điển, vừa phóng khoáng, gợi cảm.

Chỉ sau hai mùa trình diễn, Anthony Vaccarello hoàn toàn thuyết phục những người yêu thời trang cao cấp khó tính nhất. Hơn hết, càng làm, Anthony Vaccarello càng hứng thú với công việc sáng tạo tại Saint Laurent. NTK từng chia sẻ: “Đây là điều tôi luôn muốn thực hiện, Hơn cả một công việc, đó là niềm đam mê kỳ ảo (fantasy)”. Và chất “fantasy” đó được anh thể hiện qua chiến lược quảng cáo Thu Đông năm nay.

Tư duy khác thường

Vaccarello sinh ở Brussels, trong một gia đình gốc Italy. Trước đây, anh học ngành luật sư theo lời bố mẹ. Tuy nhiên, sau năm thứ hai ở đại học, Vaccarello chuyển khỏi trường luật và tới La Cambre ở Rome để học về nghệ thuật, thời trang.

Năm 2006, khi là sinh viên năm cuối, Vaccarello giành giải thưởng thiết kế cao nhất tại Hội chợ Thời trang và Nhiếp ảnh Quốc tế Hyeres. Tư duy khác thường của Vaccarello bộc lộ từ khi đó: BST đoạt giải của anh lấy cảm hứng từ Ilona Staller (còn gọi là La Cicciolina) - ngôi sao khiêu dâm mang hai dòng máu Hungary và Italy - người sau này trở thành chính trị gia, vợ cũ của nghệ sĩ Jeff Koons.

Những bức ảnh và tượng điêu khắc "người lớn" mà Koons thực hiện về vợ chồng ông trong tác phẩm "Made in Heaven" những năm 1990 - 1991 đã hấp dẫn Vaccarello. "Đó là cảm hứng lạ với môi trường đại học ở Bỉ - đen tối và góc cạnh. Tôi thấy cô ấy mong manh dù từng làm trong ngành công nghiệp 'tình dục'. Tôi muốn thể hiện sự mong manh đó - qua hình ảnh người phụ nữ lãng mạn với những đóa hoa trên tóc".

Vaccarello chọn người mẫu Anja Rubik làm "nàng thơ" cho các thiết kế của mình. Trên tạp chí Harper’s Bazaar số đặc biệt tháng 8/2017, Anthony Vaccarello chia sẻ lý do gắn kết giữa anh và siêu mẫu Anja Rubik - người mẫu có gò má cao, tóc vàng sáng thanh lịch. “Cô ấy có thể trông trẻ con, nhưng cũng nữ tính. Cô ấy không bao giờ giấu đi sự hấp dẫn dục vọng, tự nhiên, không quá gượng ép cố gắng. Điều đó tương đồng với thương hiệu Saint Laurent phi giới tính và không giới hạn".

Anthony Vaccarello và nàng thơ - siêu mẫu Anja Rubik.

Anja Rubik trong trang phục Thu Đông 2017 của Saint Laurent.

Phá cách và nổi loạn nhưng vẫn quyến rũ

Với BST Thu Đông năm nay, Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent đã khéo léo kết hợp lông mềm ở mặt trong cánh tay của đầm và áo khoác khuyết cầu vai. Chi tiết này lộ ra khi người mẫu chuyển động cánh tay trên sàn diễn. Cảm hứng từ những năm 1980 và phong thái đêm tiệc của mùa mốt trước vẫn tiếp tục phảng phất trên một số mẫu thiết kế ánh kim. Cùng với đó, tone màu nâu, đen và xám được sử dụng làm tone màu chủ đạo.

Dưới đây là những hình ảnh từ sản diễn BST Thu Đông 2017 của Anthony Vaccarello dành cho Saint Laurent:

Mới ra mắt tại thị trường Việt Nam hơn một năm, Saint Laurent đem đến sự phá cách, đậm chất thời trang high-end, giúp người trẻ vừa cá tính, trẻ trung, vừa quyến rũ.

Hoa hậu Kỳ Duyên thay đổi hình tượng với set phụ kiện (giày và túi xách) cá tính và sang trọng từ Saint Laurent.

Giày cao gót kiêm patin - ý tưởng 'điên rồ' đậm chất Saint Laurent

Giới trẻ sành điệu luôn mê mẩn với những thiết kế mới nhất của nhà mốt

Nhiều tờ báo thời trang cho rằng: Saint Laurent và Vaccarello đã chọn nhau. Nhà thiết kế say mê và thấu hiểu giá trị cốt lõi của thương hiệu. Còn với nhà mốt nước Pháp, họ đón nhận Vaccarello với tư cách là tài năng sáng tạo, đầy sức sống và trẻ trung.

Chủ tịch Tập đoàn Kering - công ty mẹ của nhà mốt này nhận định: "Phong cách độc nhất của Anthony Vaccarello thể hiện rõ nét dấu ấn sáng tạo và uy quyền thời trang của nhà Yves Saint Laurent".

 

Thi Quân

Liên hệ: Cửa hàng Saint Laurent
Địa chỉ: Union Square, 171 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028 3822 4368
Website: tamsonvn.com

Bình luận
Bình luận