Cuộc phiêu lưu trong thế giới thời trang của Victoria Beckham

Từ một người đam mê thời trang, với quyết tâm và nỗ lực, Victoria Beckham đã ghi dấu một phong cách cá nhân khác biệt, đầy thu hút.

Khi Victoria Beckham tuyên bố sẽ cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, nhiều người trong giới mộ điệu phải tự hỏi: "Một cựu thành viên Spice Girls thì biết gì về thời trang". 10 năm sau, câu trả lời đã có: "Cô ấy biết rất nhiều và rất thành công".

Thương hiệu Victoria Beckham được định giá 100 triệu bảng Anh và đang không ngừng mở rộng, phong cách thời trang được ưa thích bởi nhiều siêu sao trên thế giới. Cô tạo được một phong cách của riêng mình, và hơn hết, cô được hoàng gia Anh trao tước hiệu OBE vì những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Victoria Beckham.

Ngược lại vào năm 2008, khi Victoria Beckham chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên tại khách sạn Waldort, New York, một nhà báo mô tả rằng "khi đó cảm giác nghi ngờ bao trùm cả khán phòng".

Giới mộ điệu và báo chí thế giới đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy một dự án thời trang phù phiếm và ảo tưởng của một cựu ngôi sao nhạc pop. Một người mà theo định kiến của họ là không được đào tạo bài bản về thời trang, phong cách cá nhân lúc đó cũng chỉ ghi dấu ở làn da rám nắng và vài bộ đồ bó sát.

Tuy nhiên bộ sưu tập gồm 10 bộ váy với các thiết kế vest trần tay, chân váy bút chì ôm dáng... được trình bày giản đơn, khiêm tốn đã trở thành một bài giới thiệu đầy ấn tượng từ Victoria Beckham.

Biên tập của tờ Times nhận xét "bộ sưu tập rất ấn tượng, toàn diện và không hề có bất cứ điểm nào để chê". Tờ Vogue dành nhiều lời tán dương cho Vic với nhận định, bộ sưu tập 2008 đủ xuất sắc để xóa nhòa danh hiệu “thành viên Spice Girl” , cũng như đáp trả mạnh mẽ cho những chỉ trích rằng, Victoria không phải là một nhà thiết kế thời trang.

Các thiết kế của Victoria Beckham nổi bật với sự đơn giản, thông minh trong cách kết hợp màu sắc, các đường cắt may tài tình và sử dụng những loại vải chất lượng cao. Website và các cửa hàng trực tuyến được thiết kế thống nhất đề cao sự giản dị và tinh tế. Phong cách của thương hiệu đã phát triển ấn tượng từ những chiếc váy bó sát năm 2008, đến các thiết kế rủ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, cách tân một cách độc đáo hiện nay.

Lucy Yeoman, tổng biên tập tạp chí Porter nhận định, các thiết kế của Victoria rất đơn giản và hiện đại. Những người phụ nữ có tiền thường thích các thiết kế của hãng, họ chọn mua không phải vì đó là sản phẩm từ một người nổi tiếng mà chỉ đơn giản là các thiết kế rất cuốn hút, và hoàn toàn có thể trở thành một item dễ ứng dụng trong tủ đồ.

Gia nhập Spice Girls mở ra nhiều cảnh cửa cho tôi nhưng cũng đóng lại không ít cơ hội. Tôi không bao giờ có thể trở thành ca sĩ giỏi nhất thế giới, nhưng tôi hy vọng, tôi có thể là một nhà thiết kế tốt.

Victoria Beckham chia sẻ với The Guardian

Victoria Beckham là một trong 25 nhãn hiệu thời trang bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử chuyên về thời trang Net-a-Porter dù các thiết kế của hãng không hề rẻ. Một chiếc áo lụa đơn giản có giá khoảng 750 bảng Anh, váy thường có giá hơn 1.000 bảng và áo khoác thường trên 2.000 bảng.

Ngày nay, Victoria điều hành một thương hiệu thời trang với những cửa hàng được đặt tại hàng loạt con phố sầm uất nhất trên thế giới. Đội ngũ nhân viên công ty từ 3 người vào năm 2008 đã mở rộng thành 180. Thương hiệu đang vươn ra những thị trường tiềm năng như Hong Kong và mở rộng sản phẩm sang lĩnh vực túi xách, đồ trang sức và gần đây nhất là mỹ phẩm dưỡng da.

Ảnh: Vogue

Victoria thú nhận cô biết vẽ nhưng khá xấu, "khi bắt đầu lên ý tưởng cho bộ sưu tập, tôi thường ngồi lại với các nhân viên của mình, nói cho họ nghe về những điều tôi muốn, những điểm tôi thích, những thứ truyền cảm hứng".

Một nhân viên sẽ vẽ những ý tưởng của Vic, sau đó cô sẽ chỉnh sửa dần và thay đổi những đường cắt, chọn màu sắc, chất liệu cho từng mẫu quần áo.

Những người từng làm việc với Vic đều có chung một nhận xét là cô rất hiểu biết về thời trang, rất đam mê và luôn cống hiến 110% sức lực khi làm việc. Vì vậy Vic cũng yêu cầu một tinh thần tương tự từ các cộng sự của mình.

Cô thừa nhận, đã có nhiều người không đáp ứng được yêu cầu này và rời nhóm: "Từng có rất nhiều người đã ra đi vì các yêu cầu khắt khe, nhưng giờ đây tôi đã tập hợp cho mình những đồng nghiệp tuyệt vời nhất. Nhóm chúng tôi tuy ít người những đều phấn đầu vì mục tiêu chung”.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Tính đến năm 2013, thương hiệu Victoria Beckham lãi hơn 30 triệu Bảng Anh, tăng 91% so với năm 2012. Tuy nhiên, theo một báo cáo vào năm 2016 từ Telegraph, việc kinh doanh của Victoria Beckham có dấu hiệu đi xuống. Theo đó, thương hiệu này thua lỗ 3,8 triệu bảng Anh nhưng sau đó được bù đắp bởi một khoản tiền trị giá 5,2 triệu bảng từ tài khoản của David Beckham.

Nguyên nhân được đưa ra là bà Becks đầu tư mạnh tay để mở cửa hàng xa xỉ ở Mayfair, London 2 năm trước. Ngoài việc bán quần áo thuộc thương hiệu Victoria Beckham, cửa hàng được định giá 3 triệu bảng này còn có khu vực riêng trưng bày và bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật.

Cửa hàng sang trọng của thương hiệu Victoria Beckham tại Mayfair, London.

Báo chí dựa trên các con số và đưa ra những đánh giá rằng thương hiệu của Victoria đang làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, các con số báo lỗ trong vài năm không phải là dấu hiệu xấu bởi việc kinh doanh vẫn đang tiến triển và các bộ sưu tập của Vic vẫn được làng thời trang đánh giá cao. Victoria và các cộng sự định hướng phát triển thương hiệu một cách lâu dài, vì vậy việc lỗ trong những năm đầu là bình thường do số tiền đầu tư quá lớn. 

Mới đây, công ty của bà Beck đã nhận được số tiền đầu tư 30 triệu bảng Anh từ NEO. Thương vụ này đã đưa Victoria Beckham trở thành một thương hiệu được định giá hơn 100 triệu USD.

Vic chia sẻ: "NEO là một đối tác hoàn hảo và sẽ song hành cùng chúng tôi trong những cuôc phiêu lưu mới, họ hiểu tầm nhìn và mong muốn phát triển một cách độc lập của tôi cũng như đầu tư cho các ý tưởng mới". Số tiền đầu tư từ NEO dự kiến sẽ được sử dụng để mở cửa hàng tại Hong Kong và mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thương mại điện tử.

"Tôi yêu thời trang và đó là cách tôi thể hiện bản thân mình".

Sống hết mình với đam mê là cách Victoria Beckham dần ghi dấu ấn trong làng thời trang vốn đầy rẫy những đánh giá khắt khe. Cuộc sống của cô là ao ước của nhiều phụ nữ. Ở tuổi 44, Vic sở hữu khối tài sản riêng trị giá 290 triệu đô, một thương hiệu thời trang được định giá 100 triệu đô. Đó là chưa kể đến khối tài sản chung của cả hai vợ chồng, theo The Richest là 1 tỷ USD.

Trong buổi ra mắt bộ sưu tập tại tuần lễ thời trang New York năm 2015, khi bước ra và nhận những trang vỗ tay của khán giả cho những thiết kế thanh lịch, tươi mới và hiện đại, Vic chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ cảm thấy mình là người nổi tiếng, nhưng giờ đây tôi thấy mình thật sự thành công”.

Vi Vũ (Tổng hợp)

Bình luận
Bình luận