Kiêu hãnh sải bước trên đôi giày Louboutin, tự tin mang túi xách Hermes, đôi khi vẫn là chưa đủ, nét tinh tế của sự xa xỉ còn được thể hiện qua những chiếc đồng hồ hay trang sức của nhãn hiệu Chopard danh giá. Với bề dày thương hiệu hơn 150 năm, sự kiên định đối với những chuẩn mực giá trị và chất lượng đã khiến cho Chopard trở thành đứa con cưng của giới thượng lưu sành sỏi.

Giá trị 'in-house'

Chopard là một trong những hãng đồng hồ, trang sức danh tiếng và hiếm hoi còn giữ được truyền thống In-house (tự thiết kế, phát triển, chế tạo máy đồng hồ) cho đến tận ngày hôm nay mà không bị guồng quay của ngành công nghiệp hóa bào mòn đi các giá trị cốt lõi lâu đời hơn 150 năm của hãng.

Fleurier Ebauches SA là một trong hai nhà máy sản xuất những cỗ máy đồng hồ của Chopard. Ra đời vào năm 1920 với tên gọi ban đầu là Fabrique d’Ebauches de Fleurier, được Chopard Group mua lại vào năm 2007. Đây là nơi tập trung sản xuất toàn bộ các cỗ máy đồng hồ cơ của Chopard, trừ các dòng L.U.C được sản xuất tại Chopard Manufacture, một trung tâm sản xuất thứ hai đóng tại Neuchâtel Jura. Mỗi năm có khoảng 15.000 cỗ máy được ra đời tại Fleurier Ebauches do 60 người thợ thủ công lành nghề chế tác.

Bất chấp khả năng chế tạo hàng loạt của máy móc hiện đại ngày càng vượt xa đôi tay con người, những chiếc đồng hồ in-house được sản xuất thủ công vẫn luôn đại diện cho nền văn minh máy đo thời gian, bởi chúng không chỉ thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ cũng như thời gian chế tạo, mà còn là cả linh hồn của người thợ.

Mỗi chiếc đồng hồ được sản xuất in-house luôn mang đậm giá trị truyền thống và giá trị con người, chính vì vậy đồng hồ in-house luôn là mục tiêu của những người yêu các cỗ máy đo thời gian, thích những sản phẩm duy nhất thay vì đậm mùi sản xuất hàng loạt. Sản xuất in-house đem lại cho sản phẩm tính đồng nhất, đồng điệu. Điều này khác với phần còn lại của nền công nghiệp đồng hồ hiện đại, nơi nhiều thương hiệu chỉ đơn thuần là một nhà máy lắp ráp các linh kiện được sản xuất bởi các công ty độc lập và đơn lẻ.

Truyền thống gia đình

Lịch sử của thương hiệu Chopard chính là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công của một hãng đồng hồ và trang sức hàng đầu thế giới. Vào năm 1860, chàng trai Louis-Ulysse Chopard sáng lập công ty Chopard tại Sonvilier, Thụy Sĩ, chuyên sản xuất đồng hồ bỏ túi và những cỗ máy thời gian có độ chính xác cao. Đến năm 1937, hãng chuyển trụ sở đến 30 Rue du Stand, Geneva, làm “hàng xóm” với các gia đình haute horlogerie như Patek Phillipe, Vacheron Constatin, Universal Geneve.

Năm 1963, Chopard được mua lại bởi gia đình Scheufele đến từ thành phố Pforzheim của Đức, nơi được coi là thành phố vàng và trung tâm của đồ trang sức và đồng hồ ở Châu Âu. Các thế hệ trong gia đình Scheufele đều là những người thợ kim hoàn yêu nghề và cũng là doanh nhân năng động. Chính bí kíp nhà nghề của gia đình Scheufele đã củng cố vững chắc cho mảng chế tác đồ trang sức của Chopard. Đây chính là cái bắt tay lịch sử và được giới quý tộc mong mỏi về một hãng đồng hồ trang sức với truyền thống dày dặn trên cả hai phương diện.

Từ kim cương RJC tới vàng Fairmined

Không chỉ có lịch sử và truyền thống làm nên niềm kiêu hãnh của thương hiệu, Chopard còn tự hào với những hành động trách nhiệm với xã hội và môi trường. Toàn bộ vàng dùng trong chế tác đều có chứng chỉ Fairmined, công nhận vàng được khai thác có trách nhiệm với môi trường và người khai thác được trả thù lao và tiền thưởng tương xứng, kết hợp cùng kim cương được cung cấp bởi đơn vị được chứng nhận bởi Responsible Jewellery Council (RJC)

Từ năm 2015, Chopard công bố hợp tác với PX Précinox SA, một công ty chế tác vàng của Thụy Sĩ, nhằm thúc đẩy xuất khẩu Vàng Fairmined từ Bolivia. Đến năm 2017, Chopard tiếp tục hợp tác với công ty này để nhập khẩu Vàng Fairmined từ mỏ 15 de Agosto tại Bolivia và Coodmilla tại Colombia. 100% vàng thành phẩm từ hai mỏ này được Chopard cam kết mua lại để phục vụ cho việc chế tác trang sức và đồng hồ cao cấp của hãng.

Những cỗ máy thời gian lộng lẫy

Với những bộ sưu tập phụ kiện thậm chí có giá lên tới hàng chục tỉ đồng, Chopard là sự lựa chọn xa xỉ, lộng lẫy nhưng không ồn ã, bởi những giá trị đầy chiều sâu mà thương hiệu này xây dựng ngay từ đầu và tích lũy dần qua năm tháng. Hai bộ sưu tập nổi bật dành cho phái đẹp của Chopard là Happy Diamonds và Imperiale.

Ra đời năm 1976, Happy Diamonds có thiết kế mặt đồng hồ được bao quanh bởi những viên kim cương nhảy múa giữa hai mặt kính saphire, tạo ra thứ ánh sáng đặc biệt cho mỗi kim đồng hồ và tạo ra một chiều hướng mới cho giá trị của thời gian. Happy Diamonds là chiếc đồng hồ được các quý cô đặc biệt yêu thích bởi sự thanh lịch và sang trọng.

Bộ sưu tập Imperiale, đúng như tên gọi, là một biểu tượng của sự lộng lẫy và quyền uy nhưng vẫn thật sự tinh tế. Bên ngoài dường như kín đáo của chiếc đồng hồ Imperiale che giấu một loạt các chi tiết có ý nghĩa, bao gồm cả phần nối giữa dây và mặt đồng hồ đặc trưng.  Với cấu hình điêu khắc của Imperiale, phong cách hoàng gia được tái sinh trong vẻ huy hoàng.

Mặt ngọc trai của Imperiale gợi lên đệm thêu mà quốc vương đặt phù hiệu; chữ số La Mã đại diện cho bậc vương giả; kim của đồng hồ gợi nhớ các dao găm nhọn được sử dụng trong chiến đấu. Nút vặn hình hoa sen được làm bằng đá thạch anh tím hoặc đá blue topaz tạo ra một hiệu ứng ánh sáng.

Được lựa chọn bởi những quý cô sang chảnh hay những quý bà thành đạt, đồng hồ và trang sức Chopard luôn xứng đáng để gây ấn tượng ở bất kỳ không gian nào. Không chỉ thuộc dòng phụ kiện đắt đỏ nhất thế giới, nhiều sản phẩm của Chopard còn là những món độc đáo và cá biệt với phiên bản giới hạn như một bí mật của chủ nhân.

_________________________________________________________________________

Thực hiện bởi : VStudio

Bình luận
Bình luận