Khám phá safari bán hoang dã, lặn biển ngắm san hô ở hòn Móng Tay, Dăm Ngang là trải nghiệm đang chờ đón nhóm bạn chinh phục hè này.

Phú Quốc là đảo tự nhiên lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, đẹp hoang sơ với nước biển xanh trong và 62% diện tích bao phủ bởi rừng nguyên sinh. Mùa hè này nếu chưa biết đi đâu, hãy cùng hội bạn thân xách balo đến với Phú Quốc và cùng nhau lưu giữ kỷ niệm của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ.

Sau đây là hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá đảo Ngọc đầy thú vị:

Cách đây vài năm, đến Phú Quốc, du khách thường chọn ở homestay hoặc các khách sạn tại thị trấn Dương Đông. Tuy nhiên, hiện tại du khách có nhiều lựa chọn hơn. Các bạn trẻ ưa khám phá có thể chọn lưu trú tại khu Vinpearl Discovery Resort, phía Bắc đảo Phú Quốc . Nếu đi theo nhóm 4-5 người, nhóm có thể thuê một villa hai phòng ngủ.

Nghe đến villa 5 sao, nhiều người thường nghĩ đến giá phòng đắt đỏ, nhưng tại Vinpearl Discovery giá phòng khoảng 5 triệu đồng mỗi villa. Khách lưu trú ở đây còn được tặng gói tham quan Vinpearl Land & Safari không giới hạn trị giá tới 3,4 triệu đồng. Như vậy, mỗi người trong nhóm chỉ hết khoảng 400.000 đồng tiền phòng khách sạn mỗi ngày.

Với lựa chọn này, bạn vừa được ở villa sang chảnh, được phục vụ tiêu chuẩn 5 sao, thức dậy với buffet sáng thịnh soạn, vừa được vui chơi không giới hạn với giá hợp lý.

Mỗi căn villa ở đây đều có hồ bơi riêng, nơi các bạn trẻ tối về có thể tổ chức pool party sôi động hay BBQ ngay tại villa.

Tại Vinpearl Discovery, khách du lịch còn được tham gia những trải nghiệm thú vị như: khám phá địa hình độc đáo của resort nằm giữa núi và biển, xem phim trên bãi biển hay thỏa sức vùng vẫy với các trò chơi trên biển như motor nước, thuyền chuối, dù lượn trên biển.

Lưu trú tại Vinpearl Discovery, du khách sẽ được khám phá Safari miễn phí.

Sau khi dùng buffet tại nhà hàng, bạn nên dành trọn cả buổi sáng để đến Vinpearl Safari Phú Quốc - công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam và là top 3 điểm hấp dẫn nhất tại Phú Quốc do du khách bình chọn trên TripAdvisor. Công viên bảo tồn này có hai điểm đặc biệt.

Về quy mô, đây là công viên bảo tồn được xây dựng giữa một khu rừng nguyên sinh 500 ha với gần 4.000 cá thể thú đến từ khắp nơi trên thế giới, sinh sống trong khu rừng nguyên sinh với hệ thực vật phong phú. Bạn sẽ gặp hồng hạc Nam Mỹ, vượn cáo Madagascar, lạc đà một bướu, voi… có thể chạm tay vui đùa và cho chúng ăn.

Về trải nghiệm, du khách sẽ được thử mô hình “nhốt người thả thú”. Bạn sẽ lên một chiếc xe bus và đi vào không gian sinh sống của những loài động vật hoang dã được xây dựng tương tự môi trường sống trong tự nhiên. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy những con thú đang lại gần sát xe mình, thậm chí chúng có thể chặn đầu xe. Hành trình đưa du khách như bước từ rừng nhiệt đới tới đầm lầy, rồi lại tới đồng cỏ xavan… Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy không chỉ một mà cả đàn hổ, sư tử sinh sống trong lãnh thổ riêng hay những chú tê giác đầm mình dưới bùn, rồi lững thững đi ngang đường; đàn linh dương sừng bò với bộ lông óng mượt, đàn ngựa vằn khiến người xem hoa mắt vì những vòng tròn đen trắng trên lưng.

Sau khi kết thúc lịch trình, du khách tới nhà hàng Giraffe nơi có dịch vụ cho hươu cao cổ ăn. Những chú hươu cao cổ sẽ thò chiếc cổ dài vào để lấy thức ăn từ bạn – rất nên thử trải nghiệm này vì không phải safari nào trên thế giới cũng có.

Sau bữa trưa, chuyến xe điện miễn phí sẽ đưa nhóm bạn đến khám phá thiên đường giải trí Vinpearl Land Phú Quốc. Đây cũng là một trong những điểm vui chơi được ưu đãi miễn phí trong gói nghỉ dưỡng tại villa Vinpearl Discovery.

Giữa trưa trời vẫn còn nắng, vì vậy điểm tham quan trốn nóng lý tưởng là khu thuỷ cung ngay sát cửa ra vào Vinpearl Land. Đây là một trong những đại thuỷ cung lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Đi giữa đường hầm của thuỷ cung, bạn có cảm giác như đang dạo bộ giữa đáy của đại dương, chỉ cần giơ tay là đã chạm vào rặng san hô rực rỡ, những đàn cá khổng lồ bơi lội tung tăng hay những nàng tiên cá xinh đẹp.

 Thủy cung Vinpearl Land Phú Quốc hiện nuôi dưỡng tới 300 loài sinh vật biển lạ mắt và quý hiếm. Thủy cung có 7 loài cá mập như: cá mập mèo, cá mập đá, cá mập beo… Bạn cũng sẽ gặp những loài cá quý hiếm khác của thế giới sinh sống tự nhiên trong vùng biển Phú Quốc tại đây.

Sau khi tham quan thuỷ cung, chiều đã mát bạn có thể trải nghiệm cảm giác “thót tim” rơi tự do từ độ cao 21 m trong khu trò chơi ngoài trời, hay thử thách mạo hiểm trong công viên nước khổng lồ của khu vui chơi này.

Chợ đêm Dinh Cậu là một thiên đường ẩm thực, hải sản tươi, ngon và hàng trăm món ăn vặt hấp dẫn. Đi một vòng chợ bạn sẽ bối rối không biết ăn gì vì nhiều món lạ và hấp dẫn.

Nổi bật ở chợ đêm là kem cuộn Thái Lan và kẹo chỉ Phú Quốc, rất hợp với những người hảo ngọt.

Các món nướng ở chợ đêm khá ngon, như nem, thịt, chả, ngô... hay bánh mì nướng bơ. Giá trung bình của những xiên nướng là 10.000 đồng. Bánh tráng Phú Quốc cũng là món đặc sản, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Các món hải sản ở chợ đêm rất đa dạng, tươi sống. Từ tôm hùm, các loại cá, mực, tới các loại ốc ngao, nhum biển... đều đủ cả.  Hải sản Phú Quốc nổi tiếng với tôm biển, mực rất tươi ngon, nhiều loài ốc lạ. Gỏi cá trích ăn kèm dừa nạo hay món nhum biển cũng là món ngon khó quên tại đây.

Ngoài biển, Phú Quốc còn có những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp. Với những bạn trẻ ưa khám phá, thăm suối Đá Ngọn có thác nước 7 tầng giữa rừng quốc gia Phú Quốc là một trải nghiệm nhất định phải thử.

Suối đẹp nhất vào mùa hè. Đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh thác 7 tầng ngày đêm đổ nước giữa khu rừng hoang sơ rộng lớn, thách thức du khách đến chinh phục. Dù vậy, suối Đá Ngọn cũng có lúc đẹp dịu dàng với những đoạn nước chảy nhẹ, bên cạnh là những nhánh lan rừng hay hoa sim tím nhỏ xinh.

Một lưu ý là đường đến suối Đá Ngọn khá khó đi, bạn nên đi theo nhóm đông người, và cố gắng đừng mang theo các vật dụng cồng kềnh.

Hoàng hôn trên Bãi Dài mê hoặc lòng người bởi sắc hồng, xanh, tím nhuộm rực rỡ cả trời và biển. Những bóng dừa hay cây bàng lá đỏ dọc bãi biển cũng làm cho Bãi Dài càng trở nên đặc biệt hơn. Các trò chơi bãi biển như dù lượn giúp bạn hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây.

Bạn nên dành trọn vẹn ngày thứ 3 khám phá các đảo tại Phú Quốc. Bạn có thể đặt một chiếc xe riêng để thỏa sức khám phá khu Đông – Nam Đảo với làng chài Hàm Ninh, bãi Sao, bãi Khem, chùa Hộ Quốc, nhà thùng nước mắm, những hòn đảo nhỏ hoang sơ hay trải nghiệm lặn ngắm san hô, câu cá.

Khởi đầu hành trình, vào khoảng 5h30 bạn nên tới làng chài Hàm Ninh để ngắm bình minh. Mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực từ từ nhô lên từ phía chân trời, chiếu những tia nắng trong veo lên mặt biển. Địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất là cầu cảng, nơi bạn cũng có thể mua món ghẹ tươi ngay tại đây và thuê người dân luộc giúp.

Ăn sáng xong, chạy xe cỡ chục phút để khám phá Bãi Sao. Bãi biển cát trắng, nước trong, sóng nhỏ, với hàng dừa xanh sẽ không làm bạn thất vọng.

Hòn Móng Tay là một trong những hòn đảo lớn của quần đảo An Thới thuộc xã Hòn Thơm. Bãi Móng Tay tuy nhỏ nhưng là một trong những bãi tắm khiến du khách ấn tượng. Nơi này sở hữu bờ cát thoai thoải, trắng mịn, và đặc biệt, màu nước biển xanh trong như ngọc, nhìn thấy cả san hô và những dải đá dưới đáy sâu. Vì vậy, nơi này còn được nhiều người ví như “Maldives của Việt Nam”.

Đến, ngắm, tắm và chụp những bức ảnh “đẹp như ở Maldives” tại Hòn Móng Tay là một trong những trải nghiệm đáng nhớ với khách du lịch. Thời điểm được cho là đẹp nhất để bạn lên đường khám phá Hòn Móng Tay là từ tháng 10 đến hết tháng 5 năm sau.

Buổi chiều, bạn nên dành trọn thời gian để trải nghiệm lặn ngắm san hô ở Nam Đảo. Hòn Dăm Ngang nằm ở phía Nam đảo là nơi đáng để ngắm san hô nhất. San hô ở đây được bảo tồn rất tốt, gần như nguyên vẹn với sắc màu rực rỡ. Đặc biệt, những đàn cá bơi lượn "biến" không gian tại đây như thủy cung. Để trải nghiệm ngắm san hô tại Nam Đảo, bạn sẽ trả cả tiền thuyền và đồ lặn khoảng 300.000 - 400.000 đồng mỗi người.

Ba ngày là không thể đủ để khám phá hết Phú Quốc. Tuy nhiên đó cũng là cơ hội để bạn quay trở lại nơi này, để mỗi lần đến lại tìm thấy một điều mới mẻ.

Bình luận
Bình luận