Thứ năm, 18/3/2021, 00:09 (GMT+7)

Phục sức giá khủng của MC 'Dancing on Ice'

Trong tám tuần đảm nhận vai trò host của 'Dancing on Ice', người đẹp 40 tuổi Holly Willoughby gây ấn tượng bởi loạt xiêm y và trang sức có tổng giá trị 136.000 bảng Anh (gần 4,5 tỷ đồng).

Ở tuần đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Dancing on Ice 2021, Holly Willoughby chọn phong cách quyến rũ, yêu kiều với đầm Dany Atrache xẻ ngực sâu, giá 6.240 bảng (203 triệu đồng). Cô kết hợp cùng giày cao gót Rene Caovilla 670 bảng, bông tai 8.000 bảng và nhẫn kim cương 18.200 bảng của Berganza.

Nhà thiết kế Kate Halfpenny thực hiện riêng tác phẩm lộng lẫy giá 5.000 bảng (gần 163 triệu đồng) cho Holly ở tuần thứ hai. Trang phục được làm thủ công, tạo điểm nhấn bằng hoa lụa organza lãng mạn. Nữ MC hoàn thiện vẻ ngoài bằng bông tai 3.800 bảng, nhẫn 7.500 bảng và giày Sophia Webster 500 bảng.

Holly được khen duyên dáng, nền nã ở tuần thứ ba nhờ mẫu váy Costarellos 1.480 bảng. Cô mang giày Sophia Webster 450 bảng, đeo bông tai Stephen Webster 4.600 bảng.

Tuần tiếp theo, bộ đầm Safiyaa lệch vai thanh lịch giá 1.250 bảng được người đẹp 8X phối cùng giày Rene Caovilla 790 bảng và bông tai kim cương Susannah Lovis 4.250 bảng.

Để "chúc mừng những câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất từng được kể" nhân dịp Valentine, Holly diện thiết kế Iris Serban 1.625 bảng với gam hồng ngọt ngào, mix giày Rene Caovilla 790 bảng và bông tai kim cương NOA 18.150 bảng.

Ở tuần thứ sáu, bà mẹ ba con khoe lưng trần trong xiêm y đỏ rực giá 2.500 bảng của Sassi Holford, kết hợp giày Sophia Webster 395 bảng và bông tai kim cương Boodles 10.000 bảng.

Chiếc váy Iris Serban cúp ngực màu vàng 1.300 bảng giúp nữ MC người Anh nổi bật trên sân khấu đêm bán kết Dancing on Ice. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng bông tai NOA 20.000 bảng và sandal quai mảnh Rene Caovilla 790 bảng.

Đêm chung kết, Holly tôn đường cong nhờ tác phẩm Lee Petra Grebenau 10.000 bảng (325,6 triệu đồng), phối kèm giày Rene Caovilla 750 bảng và bông tai Yoko London 7.200 bảng.

Mytty

Đánh giá phiên bản mới