Thứ sáu, 2/3/2018, 00:05 (GMT+7)

Dior lăng xê kiểu túi gắn sau yên xe đạp trên sàn diễn

Bộ sưu tập Thu Đông 2018 lấy cảm hứng từ cuộc biểu tình về giáo dục, nữ quyền của sinh viên Paris năm 1968.

Dior lăng xê kiểu túi gắn sau yên xe đạp trên sàn diễn
 
 

Sàn diễn của Dior được phủ kín bằng những tấm áp phích, khẩu hiệu... của thập niên 1960.

Ra mắt BST thu đông 2018 tại bảo tàng Rodin (nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week), thương hiệu lừng danh nước Pháp gây ấn tượng với sân khấu được trang trí bởi loạt áp phích, khẩu hiệu, tạp chí... những năm 1960. 

Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri đem đến loạt váy áo mang đậm hơi hướng Scotland thế kỷ 16 cùng các thiết kế chắp vá theo phong cách du mục nhằm thể hiện thông điệp về sự tự do, phóng khoáng trong thời trang.

Nhà mốt cũng chú trọng vào các phụ kiện cho mùa mới như boots, kính mắt, túi xách. 

Đặc biệt, kiểu túi đeo chéo có hình dáng giống loại túi chuyên dụng treo sau yên xe đạp, xe mô tô (saddle bag) được nhà mốt lăng xê nhiệt tình trên sàn diễn với nhiều phối màu đẹp mắt.

Kỹ thuật, thêu, đính tua rua, đính hạt... được ứng dụng triệt để. 

Mẫu saddle bag theo phong cách chắp vá ton sur ton với trang phục. 

Từ trước khi trình làng, dáng túi này của Dior đã được nhiều chân dài nổi tiếng như Elsa Hosk, Bella Hadid... sử dụng, hứa hẹn đây sẽ là một trong những kiểu túi hot của năm 2018. 

Duk Sun (Ảnh: The Impression)

Đánh giá phiên bản mới