Thứ tư, 4/4/2018, 20:20 (GMT+7)

Phân xưởng 8.500 m2 trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh bị thiêu rụi

Đến 16h ngày 4/4, kho xưởng rộng khoảng 8.500 m2 chứa bông, vải may mặc vẫn bốc cháy thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa bên trong.

Khoảng 16h ngày 4/4, tại khu công nghiệp Hải Yên đóng ở phường Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh), lực lượng chữa cháy vẫn đang khống chế ngọn lửa. Bên trong xưởng vẫn cháy âm ỉ. Bên ngoài nhà chức trách đang dùng máy xúc để cào bới những đống bông, sợi đưa ra ngoài.

Bên trong lính cứa hỏa đang tích cực dập lửa. Một số vị trí đang được khống chế.

Những vị trí sâu bên trong đang cháy lớn, lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận do nhiệt độ cao. Tuy nhiên, lính cứu hỏa đã kiểm soát, không để lửa lan sang các khu lân cận. Vụ cháy không có thương vong, thiệt hại tài sản chưa thể ước tính.

Nhiều đống bông, sợi bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhiều máy xúc của thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) hỗ trợ dọn hiện trường.

Phế thải từ vụ cháy chất thành đống được vận chuyển ra bên ngoài.

Nước bên ngoài được phun vào bên trong xưởng nhằm không cho đám cháy lan sang khu vực khác.

Máy phun nước không người lái của Trung Quốc tham gia khống chế ngọn lửa.

Các tấm tôn biến dạng do vụ cháy gây ra.

Do lửa có nguy cơ lan rộng, thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đã điều 6 xe cứu hỏa cùng lực lượng PCCC sang hỗ trợ.

Mặt lạ chống độc và bình oxy được lính cứu hỏa dùng để chữa cháy. Tại cuộc họp chiều muộn cùng ngày. Trưởng Ban khu kinh tế Hải Yên Nguyễn Mạnh Tuấn lý giải, việc nhờ lực lượng PCCC Trung Quốc là cần thiết, vì cự ly di chuyển tới hiện trường gần, phương tiện hỗ trợ hiện đại.
Chủ tịch UBND TP Móng Cái Vũ Văn Kinh cho rằng, toàn bộ 8.500 m2 phân xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn do đám cháy quá lớn khổng thể dập được và chỉ ngăn không cho đám cháy lan rộng. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Phút nghỉ ngơi của lực lượng chữa cháy. Trước đó, 2h sáng cùng ngày lửa bốc cháy dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa xuất phát từ nhà kho thuộc Phân xưởng số 4, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long rộng hàng nghìn m2. Bên trong kho chứa khoảng 4.000-5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa, phần lớn là bông, sợi. Phân xưởng rộng 8.500m2, được làm bằng tôn thép quây xung quanh và trên nóc nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong (Hong Kong - Trung Quốc), đóng tại KCN Hải Yên, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ngành nghề sản xuất và kinh doanh là sợi, sợi polyester, cotton, nylon, PP, PE.

Minh Cương

Đánh giá phiên bản mới