Thứ tư, 21/11/2018, 14:27 (GMT+7)

Hai xe khách 4 tỷ đồng cháy trơ khung trong bến xe Đà Nẵng

Đang đỗ trong bến xe trung tâm để tân trang, hai xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Khoảng 15h chiều 20/11, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ phía cabin xe khách giường nằm đang đỗ trong bến xe trung tâm Đà Nẵng (quận Liên Chiểu). Xung quanh chiếc xe khách lúc này đang có nhiều xe khác. 
Bảo vệ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy làm bung kính xung quanh xe và bùng lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ và cột khói bốc cao hàng chục mét.

Không lâu sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hoả đến hiện trường, khống chế ngọn lửa trong gần một giờ.

Dù ngọn lửa đã được khống chế, cảnh sát liên tục phải tưới nước làm mát, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Hai chiếc xe đậu cạnh nhau cháy trơ khung. Giá mỗi xe giường nằm loại này khoảng 2 tỷ đồng. Theo các nhân chứng, ngọn lửa khởi phát từ xe bên phải và cháy lan sang xe còn lại.

Đám cháy xảy ra cách kho chứa bình ắc quy chừng 8 m.

"May là gió thổi ngọn lửa xuôi chiều nên không bén sang kho", anh Khoa - người làm tại kho ắc quy, nói.

Ngọn lửa bén vào nệm mút trên xe gây cháy lớn, khó khống chế hoả hoạn.

Phần máy đẩy lắp phía sau xe cũng bị hư hỏng.

Sau hoả hoạn, tài xế lên cabin lục tìm giấy tờ và tài sản, nhưng được cảnh sát can thiệp đề nghị giữ nguyên hiện trường để phục vụ điều tra.

Nhiều mảnh kính vỡ được quét dọn ngay sau đó để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. 

Nguyễn Đông

Đánh giá phiên bản mới