Thứ tư, 16/5/2018, 10:42 (GMT+7)

Quy tắc thời trang đối với khách dự đám cưới Hoàng gia

Đội mũ, diện váy áo không hở vai... là dresscode các khách mời sẽ phải tuân thủ khi dự đám cưới Hoàng tử Harry vào ngày 19/5.

Thứ bảy tuần này (19/5), đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle sẽ diễn ra tại nhà thờ St. George's Chapel. Đám cưới có khoảng 600 khách mời, bao gồm những người có mối quan hệ trực tiếp với cặp uyên ương. Là sự kiện lớn của hoàng gia nên mọi khách mời đến dự bắt buộc phải tuân thủ dresscode.

Khách nữ phải ăn diện kín đáo

Đối với khách mời nữ, cần chọn trang phục kín đáo, không hở vai, có độ dài tối thiểu là ngang gối. 

Khách nam phải mặc âu phục

Khách mời nam phải diện suit hoặc áo đuôi tôm đi kèm với áo gilet, cà vạt, quần kẻ sọc. Riêng thành viên nam của hoàng gia phải mặc quân phục.

Khách mời nữ bắt buộc phải đội mũ

Đội mũ là một trong những truyền thống xa xưa của hoàng gia do quan niệm phụ nữ để lộ tóc bị đánh giá là kém gọn gàng, thanh lịch. Đến nay, quy tắc này đã được nới lỏng nhưng vẫn duy trì tại các sự kiện lớn. Không có quy định cụ thể về kích thước của mũ nên món phụ kiện này đôi khi khá nhỏ, chỉ che một phần tóc và có chức năng chính là trang trí, làm điệu.

 

Không nên mang giày đế xuồng

Một quy định bất thành văn mà thành viên nữ của hoàng gia luôn tuân thủ đó là không đi giày đế xuống khi có mặt Nữ hoàng Anh, bởi bà không thích kiểu giày dép này. Thỉnh thoảng, công nương Kate cũng diện dáng giày đế xuồng nhưng đều là những sự kiện không có Nữ hoàng. 

Khách mời nữ phải mặc quần tất

Việc mặc quần tất cũng là quy định bạn phải tuân thủ nếu mặc váy đến dự đám cưới hoàng gia, điều này thể hiện sự thanh lịch, trang trọng. 

Duk Sun

Đánh giá phiên bản mới