Thứ hai, 11/6/2018, 16:19 (GMT+7)

Những điểm vui chơi ở thành phố khai mạc World Cup 2018

Những công trình kiến trúc đặc sắc, một bảo tàng tình dục... sẽ khiến bạn thấy hứng thú với thủ đô Moscow (Nga).

World Cup 2018, sự kiện thể thao mong chờ nhất trong năm sẽ khai mạc lúc 22h (giờ Việt Nam), ngày 14/6 ở sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow, Nga. Đây là một trong những sân sử dụng mặt cỏ nhân tạo lớn nhất thế giới, sức chứa khoảng 81.000 khán giả và cũng là nơi diễn ra nhiều trận bóng đáng nhớ. Là fan của giải bóng đá lớn nhất hành tinh thì không thể bỏ lỡ Luzhniki nếu đến thủ đô Nga thời gian này - Ảnh: financialtribune

Tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm dễ chịu nhất ở Moscow, nhiệt độ dao động khoảng 19-26 độ C. Kremlin Moscov ở trung tâm thủ đô là tổ hợp pháo đài lịch sử nằm bên dòng sông Moscow, nhìn ra Quảng trường Đỏ. Kremlin gồm khu vực hành chính và khu vực tham quan. Du khách không được phép vào khu vực hành chính vì đây là nơi làm việc của Tổng thống và các cơ quan nhà nước - Ảnh: RT

Kremlin là một trong những điểm du lịch hút khách nhất ở thành phố này. Ban đầu, nó là khu vực quân sự nằm bên bờ trái sông Moscow, có tường thành với các tháp Kremlin cao từ 5 m đến 19 m, dài hơn 2.200 m uy nghi, bao bọc những công trình tráng lệ bên trong như cung điện Kremlin, nhà thờ Kremlin, vườn hoa, nhà của Hoàng gia... được xây dựng thêm thời gian sau này. Đây cũng là nơi đặt tháp chuông đồng hồ cổ nhất thế giới, tuổi đời hơn 600 năm - Ảnh: buenavibra

Đối diện bên kia bờ sông Moscow là Công viên Gorky, điểm tản bộ, hóng gió yêu thích của dân bản xứ. Ngắm những chiếc du thuyền chậm rãi trên dòng sông êm đềm, Kremlin sừng sững dưới ánh hoàng hôn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với khách du lịch - Ảnh: Apuntes de viajes

Khoác lên mình gam màu rực rỡ hút mắt, trang trí hoa văn như nhà máy sản xuất kẹo ngọt của ông già Noel, nhà thờ Chính tòa thánh Vasily (thánh Basil) đặt theo tên một trong những vị thánh huyền thoại của nước Nga, nhìn từ xa trông như tòa lâu đài lộng lẫy trong truyện "Nghìn lẻ một đêm". Nhà thờ này gắn với nhiều truyền thuyết như kiến trúc sư Postnik Yakovlev, người tạo ra kiệt tác này đã bị vua Ivan chọc mù mắt để ông không thể tạo nên một công trình nào khác đẹp hơn - Ảnh: nationalgeographic

Quảng trường Đỏ, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nước Nga được bao quanh bởi nhiều công trình kiến trúc được coi là huyền thoại xứ bạch dương - Ảnh: Wikipedia

Đoạn phố cổ Arbat hình thành từ thế kỷ 15, dài khoảng 1 km dành cho người đi bộ cũng hút khách du lịch không kém. Ở đây thường diễn ra các buổi diễu hành, dọc hai bên đường bày bán các tác phẩm văn học, tranh ảnh đậm chất Nga - Ảnh: Nozo Noz

Chợ Izmailovsky nằm ở ngoại ô Moscow trông như được ghép từ nhiều mảnh lego đủ sắc màu đẹp mắt. Bạn có thể tìm tất tần tật những đồ lưu niệm như búp bê Matryoshka, thảm, mũ lông... đặc trưng của Nga với giá cả phải chăng, rẻ hơn so với mua ở phố cổ Arbat hay các chợ trong trung tâm thủ đô - Ảnh: bautrip

Các tín đồ shopping lạc lối trong Trung tâm thương mại GUM ngay Quảng trường Đỏ, nơi loạt thương hiệu từ nhỏ đến lớn, đồ đắt tiền được bày bán bên trong tòa nhà 125 năm tuổi này. Buổi tối, dây đèn hoành tráng viền quanh tòa nhà khiến nó nổi bật, là điểm check in không thể bỏ lỡ của du khách khi đến Moscow - Ảnh: Wikipedia

Troitse Sergiyeva Lavra ở Sergiev Posad (trung tâm hành chính quận Sergiyevo Posadsky, Bắc Moscow) là tu viện quan trọng nhất và trung tâm tinh thần của Giáo hội Chính Thống giáo Nga. Với kiến trúc độc đáo, nhìn xa tổ hợp này trông như tòa lâu đài trong phim của Disney, mùa hạ cây cối xanh mát bao phủ xung quanh, mùa đông chìm trong tuyết trắng như cổ tích - Ảnh: Andrey Korchagin.

Bảo tàng 'lên đỉnh' khiến du khách đỏ mặt ở Moscow
 
 

Ngoài ra, bảo tàng “Điểm G” (Tochka G) ở Thủ đô Moscow là một trong những bảo tàng tình dục nổi tiếng nhất trên thế giới. Nơi này chỉ đón du khách trên 18 tuổi, tuy nhiên các mô hình trông rất thực, trò chơi, triển lãm có thể khiến bạn đỏ mặt cho dù đã "đủ điều kiện" tham quan. 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới