Chủ nhật, 4/10/2015, 02:24 (GMT+7)

Những điểm đến không thể bỏ qua ở đảo Lý Sơn

Lý Sơn (Quảng Ngãi) ngày càng hấp dẫn du khách với nhiều điểm đến ấn tượng cùng di sản địa chất núi lửa hàng triệu năm giữa biển khơi.

Mất khoảng 45 phút đi tàu cao tốc vượt biển từ cảng Sa Kỳ (cách TP Quảng Ngãi khoảng 20 km), du khách có thể đặt chân đến huyện đảo Lý Sơn. Huyện này vỏn vẹn 10 km2 nhưng có đến hàng chục di tích lớn, nhỏ đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Đến nơi đây, du khách có thể viếng thăm thắng cảnh Chùa Hang nổi tiếng (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, Chùa đá trời sinh) ở xã An Hải. Ngôi chùa này nằm trong hang đá lớn nhất trong hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi đá Thới Lới. Chùa  được Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch xếp hạng thắng cảnh quốc gia năm 1994.

Sau khi vãn cảnh chùa Hang, nghỉ chân uống nước dưới bóng cây bàng vuông cổ thụ rợp mát, du khách có thể đi thăm cánh đồng ruộng tỏi được trồng khắp nơi trên đất đảo. Thú vị nhất, du khách có thể lên đến đỉnh Thới Lới phóng tầm mắt chiêm ngưỡng từng ô ruộng hành tỏi đan xen nhau như tấm lụa mềm nổi bật giữa biển trời biêng biếc. 

Trên đỉnh núi Thới Lới, du khách còn có thể thưởng ngoạn nhiều tảng đá trầm tích núi lửa kỳ thú hàng triệu năm trước. 

Dấu tích miệng núi lửa trên đỉnh Thới Lới nay là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho cây trồng ở huyện đảo Lý Sơn. 

Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới - nơi " thắp lửa" tình yêu biển đảo Tổ quốc ở huyện đảo Lý Sơn. Đoạn đường đi này rất ấn tượng, nhưng bạn cần phải "vững tay lái".

Hoàng hôn trên cổng Tò Vò ở thôn Tây (xã An Vĩnh). Du khách có thể lưu lại hình ảnh bên vòm đá kỳ vĩ - kiệt tác trầm tích núi lửa độc đáo ở huyện đảo tiền tiêu này. 

Thắng cảnh chùa Đục ở thôn Tây, xã An Vĩnh. Từ phía biển, du khách có thể chiêm ngưỡng miệng núi lửa Giếng Tiền cùng những vách đá trầm tích núi lửa sừng sững ở bên chùa Đục, nơi có tượng Bồ Tát khổng lồ.

Đến với đảo Lý Sơn, du khách còn được tham quan Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quan Bắc Hải cùng hệ thống di tích nhà thờ tộc họ các bậc tiền nhân đội hùng binh Hoàng Sa, lăng cá Voi cùng quần thể nhà cổ hàng trăm năm tuổi nơi đây. 

Sau khi tham quan đảo Lớn, du khách có thể đi ca nô sang xã đảo An Bình (đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn) thưởng ngoạn cảnh đẹp thơ mộng, yên bình nơi đây. 

Du khách thỏa thích tắm biển, nướng và thưởng thức đặc sản biển ngay bên dưới vòm đá trầm tích núi lửa kéo dài hàng cây số ở Bãi Sau. 

Văn Minh

Đánh giá phiên bản mới