Thứ sáu, 16/11/2018, 04:13 (GMT+7)

Cúc họa mi xuống phố

Đầu tháng 11, những cánh hoa cúc họa mi bắt đầu xuất hiện ở khắp Hà Nội.

Làng hoa Nhật Tân (Hà Nội) những ngày này bước vào mùa hoa cúc họa mi. Loài hoa dại dần đi vào lòng người như một lời nhắc khi đông về.

Hoa được trồng vào tháng 6 (âm lịch), đến tháng 11 là thu hoạch. Hoa dễ mọc, không mất công chăm sóc nhưng cái khó của người trồng hoa là cho nở đúng thời điểm.

Thời điểm này, hoa bắt đầu bung nụ, so với những nằm trước hoa nở muộn hơn một tuần. Người dân tiến hành chọn tỉa những cành hoa nở sớm để bán.

Ở Hà Nội có làng hoa Nhật Tân và Tây Tựu là hai nơi trồng loài hoa này. Trước kia hoa mọc như cỏ dại, người trồng thường hái về bó làm hoa cúng rằm, mùng 1. Tuy nhiên, 5 năm gần đây nhiều gia đình đã quy hoạch vùng trồng để bán hoa quy mô lớn.

Mỗi vườn hoa nở sớm có thể mang lại nhiều lợi nhuận, từ việc bán hoa sớm đến cho thuê vườn làm dịch vụ chụp ảnh...

Thông thường người dân hái hoa vào sáng sớm và chiều tối, đây là thời điểm nhiệt độ trong ngày xuống thấp, không có nắng giúp hoa không bị héo.

Người dân dùng nước vẩy lên những cành hoa vừa hái để giữ độ ẩm và tươi cho hoa.

Với vẻ đẹp hoang dại tự nhiên, loài hoa này hàng năm thu hút đông các bạn trẻ tìm đến tận vườn để chụp ảnh, ngắm hoa.

Hàng triệu bông hoa cúc họa mi theo những chiếc xe đạp xuống phố trong những ngày đầu đông Hà Nội.

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới