Thứ bảy, 18/2/2017, 10:00 (GMT+7)

Cánh đồng hoa tam giác mạch bung nở giữa tháng giêng ở Ninh Bình

Vườn hoa tam giác mạch trong khu du lịch Thung Nham (tỉnh Ninh Bình) đang thì nở rộ rất đẹp mắt, thu hút khá đông du khách tới tham quan.

Hoa tam giác mạch được trồng nhiều ở tỉnh Hà Giang và thường nở vào tháng 10. Gần đây, quản lý khu du lịch sinh thái Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã lấy giống và gieo trồng thành công loài hoa này.

 

Để tới đây từ Hà Nội, bạn đi dọc theo quốc lộ 1A tới thành phố Ninh Bình, đến ngã 3 có cổng chào lớn rẽ phải, đi theo hướng vào khu du lịch Tam Cốc, hướng vào chùa Bích Động. Gần tới chùa sẽ có một ngã 3, bạn rẽ trái nhìn theo biển chỉ dẫn và từ đây chạy thẳng tới khu du lịch Thung Nham.

Cánh đồng hoa tam giác mạch với diện tích khoảng 1.000 m2 đang trong thời kỳ nở rộ nên rất đẹp mắt.

Chị Phạm Thị Thanh Lan, hướng dẫn viên khu du lịch sinh thái Thung Nham, cho biết đây là lứa hoa tam giác mạch thứ hai được trồng ở đây. Thời gian trồng từ cuối tháng 11 Âm lịch.

Sau khi gieo hạt khoảng hơn một tháng thì cây bắt đầu ra hoa.

Lúc mới nở hoa chỉ có màu trắng.

Sau khoảng một tuần, khi gặp thời tiết se lạnh cộng với độ ẩm cao, hoa đã chuyển sang các màu sắc đẹp hơn.

Cũng theo chị Lan, trong thời kỳ hoa trổ bông đã có hàng ngàn lượt du khách đến đây ngắm cảnh, chụp ảnh.

Nhiều cặp đôi cũng đến đây để lưu lại những khoảng khắc đẹp trong mùa xuân.

Tuy nhiên, không ít người sơ ý đã dẫm đạp lên làm nhiều khóm hoa lụi tàn trơ ra những vạt đất.

 

Phương Vy - Hoàng Lê

Đánh giá phiên bản mới