Thứ tư, 28/11/2018, 18:10 (GMT+7)

Tuyển thủ Việt Nam bị 'giam' hơn ba tiếng ở sân bay

Vừa hạ cánh đến Bacolod (Philippines), thầy trò HLV Park Hang-seo gặp rắc rối.

Lúc 15h40 (giờ địa phương), chuyên cơ đưa các tuyển thủ Việt Nam từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay New Bacolod Silay, sau hành trình hơn ba giờ bay. Tuy nhiên, thầy trò ông Park Hang-seo bị yêu cầu ngồi trên máy bay hai tiếng để làm các thủ tục hạ cánh.

Sau hai tiếng chờ đợi, đội tuyển Việt Nam mới được phép rời máy bay nhưng toàn bộ bị thu hộ chiếu.

Các cầu thủ phải ngồi trong phòng chờ, sau đó được trả lại hộ chiếu và được cấp tờ khai nhập cảnh. Nhân viên ở sân bay sau đó mang giấy tờ của đoàn Việt Nam đi làm thủ tục. Phía sân bay cho biết họ vừa nhận thông tin có chuyên cơ từ Việt Nam sang, dẫn đến chậm trễ trong việc làm thủ tục.

Các tuyển thủ điền vào tờ khai nhập cảnh.

Cầu thủ Việt Nam mỏi mệt vì bị "giam" ở sân bay Bacolod. Cho đến 18h40 (giờ địa phương), tức ba tiếng sau khi đáp xuống Bacolad, đoàn Việt Nam vẫn chưa thể nhập cảnh thành công.

Ông Park Hang-seo muốn các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng trở về khách sạn và nghỉ ngơi, tránh bị mất sức.

HLV người Hàn Quốc gục đầu xuống bàn.

Các cầu thủ chỉ có thể vào điện thoai, xem phim hay nghe nhạc trên các thiết bị cá nhân để giết thời gian và chưa biết khi nào có thể rời sân bay.

Đến 19h (giờ địa phương), đoàn Việt Nam rời sân bay về khách sạn.

Lâm Thỏa
Ảnh: Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới