Chủ nhật, 25/11/2018, 08:15 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo ôm chặt học trò mừng vé bán kết

Ông thầy người Hàn Quốc vào sân bắt tay, ôm tuyển thủ Việt Nam sau trận thắng Campuchia 3-0.

Trận đấu Việt Nam - Campuchia kết thúc với phần thắng 3-0 nghiêng về chủ nhà. Trong trận đấu cùng giờ ở bảng A, Malaysia cũng hạ Myanmar 3-0. Thầy trò HLV Park Hang-seo có vị trí đầu bảng, chờ lượt trận cuối bảng B để biết đối thủ ở bán kết. Sau trận, ông vào sân bắt tay các cầu thủ.

Ông Park ôm các học trò cưng sau vòng bảng thành công với vị trí đầu bảng. Ông thầy người Hàn thừa nhận trong phòng họp báo sau trận, 90 phút gặp Campuchia không dễ dàng.

Trong trận đấu, ông Park cũng liên tục chỉ đạo học trò trước đối thủ chơi phòng thủ lùi sâu. Phải đến những phút cuối hiệp một, thế trận mới dễ thở cho Việt Nam sau hai bàn liên tiếp của Tiến Linh và Quang Hải.

Ông Park như thường lệ luôn nhiệt tình chỉ đạo...

... và biểu lộ nhiều cảm xúc trên sân.

Ông liên tục trực tiếp nhắc nhở học trò, qua trợ lý Lư Đình Tuấn cũng như trợ lý ngôn ngữ.

Trên khán đài Hàng Đầy, cờ Hàn Quốc được CĐV Việt Nam mang đến sân để ủng hộ ông Park.

Ở cuối trận, ông Park chỉ đạo học trò bằng tờ giấy đưa cho Hồng Duy. Sơ đồ chiến thuật mới sau các thay đổi về nhân sự được ông Park sắp xếp lại và truyền đạt lại cho các tuyển thủ.

Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Anh có bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ đường kiến tạo của Hồng Duy.

Ông Park động viên học trò Trọng Hoàng sau khi rời sân. Cựu binh SLNA thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải từ đầu giải.

Từ đầu giải, ông Park tiến hành xoay tua đội hình, chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho vòng knock-out. Tuy vậy, chấn thương của Văn Toàn nằm ngoài dự tính của ông thầy người Hàn. HLV tuyển Việt Nam khá lo lắng về sự vắng mặt của siêu dự bị người Hải Dương.

Việt Nam 3-0 Campuchia
 
 

Việt Nam 3-0 Campuchia

Đức Đồng - Lâm Thoả

Đánh giá phiên bản mới