Thứ ba, 11/12/2018, 16:58 (GMT+7)

Cơn mưa như trút ở sân Bukit Jalil trước chung kết

Nơi diễn ra trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam lúc 19h45 chịu cơn mưa to kéo dài.

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12, trời Kuala Lumpur đổ mưa như trút. Sân Bukit Jalil chịu cảnh mưa dầm.

Mưa rơi không ngớt khiến hệ thống thoát nước của sân hoạt động hết công suất. Ảnh: Nguyễn Trung Dũng.

Nhiều vũng nước được tạo thành trên sân dù Bukit Jalil rất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn thoát nước. Ảnh: Nguyễn Trung Dũng.

Bên ngoài sân, các CĐV bắt đầu vào sân sớm để chứng kiến trận đấu.

Việc di chuyển rất vất vả vì trời mưa to như trút.

Các fan phải đứng dưới mái che trong khuôn viên Bukit Jalil để tránh bị ướt.

Áo mưa gió được các fan trang bị. Dự tính sân vận động quốc gia Malaysia với sức chứa 80.000 khán giả kín chỗ trong trận chung kết lượt đi gặp Việt Nam.

Những dòng người đổ về Bukit Jalil ngày một đông bất chấp trời mưa to.

Còn hơn hai tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng các CĐV sớm có mặt ở sân.

Trời mưa to kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng bắt đầu ngớt từ 17h30 (giờ địa phương). Nhiều khả năng trận đấu không bị hoãn vì lý do thời tiết.

Trước khi trận đấu diễn ra, tình trạng cháy vé, hỗn loạn khi xếp hàng mua vé xảy ra ở Kuala Lumpur. 

Trong sân, một số khu vực có mái che vẫn khá khô ráo. Nhiều CĐV ổn định chỗ ngồi chờ trận Malaysia - Việt Nam bắt đầu từ 19h45. Ảnh: Nguyễn Trung Dũng.

Mưa to ở Bukit Jalil
 
 

Đức Đồng - Lâm Thoả

Đánh giá phiên bản mới