Thứ sáu, 6/10/2017, 19:58 (GMT+7)

Tuyến đường nhựa chưa khánh thành đã đổ sụp xuống kênh

100m đường dải nhựa có tổng mức đầu tư nâng cấp gần 70 tỷ đồng ở Nghệ An chưa khánh thành đã bị đổ sụp.

Đường nối từ khu di tích Tổng bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông) đến Xứ ủy Trung Kỳ (xã Hưng Châu) và di tích Phạm Hồng Thái (xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An) nằm trong dự án nâng cấp đường cũ đã được rải nhựa từ nhiều năm trước.

Chiều dài toàn tuyến 5,2 km, rộng hơn 6 m. Công trình do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư, công ty có trụ sở tại thành phố Vinh thi công từ tháng 12/2015, tới nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành năm 2018. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 68 tỷ đồng.

Tuy nhiên ngày 30/9 vừa qua, dù trời nắng ráo nhưng đoạn qua địa bàn xã Hưng Châu (huyện Hưng Nguyên) bất ngờ bị nứt toác. Trong thời gian ngắn 100m đường trước đó được rải nhựa đã sụt.

Điểm sâu nhất bị sụt hơn 2m, sát bờ kênh.

Cọc tiêu, thảm nhựa, đất đá bị dồn thành từng đống. 2/3 mặt đường nơi đây như "bãi chiến trường".

Cận cảnh nơi mặt đường bị sụt.

Địa điểm xảy ra sự cố, một bên là dòng kênh, bên còn lại là vách đá.

Những đường nứt rộng hàng chục cm đang há hốc tại hiện trường đang chờ đổ sập.

Ngày 6/10, cơ quan chức năng đang khoan thăm dò địa chất 5 mũi tại hiện trường để tìm nguyên nhân.

Giao thông qua khu vực này được cảnh báo.

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã giao Phòng Quản lý chất lượng tới kiểm tra để có văn bản báo cáo UBND tỉnh. "Khi tìm ra nguyên nhân thì mới thống nhất giải pháp cụ thể để khắc phục", ông Nguyễn Quế Sự, Phó giám đốc Sở Giao thông nói.

Đường sụt lún
 
 

Caption

Anh Thư

Đánh giá phiên bản mới