Thứ tư, 3/2/2016, 16:19 (GMT+7)

Thuyền hoa rực rỡ tụ hội trên sông Sài Gòn

Sáng 25 Tết, hàng trăm ghe thuyền từ miền Tây chở đầy hoa và cây cảnh đã đồng loạt họp chợ tại bến Bình Đông (quận 8) và kênh Tẻ (quận 7).

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" bến Bình Đông (quận 8) là chợ hoa trên sông lớn nhất TP HCM.

Từ những ngày giữa tháng Chạp, thuyền hoa từ các tỉnh miền Tây Nam bộ đã dần cập bến mang theo hàng chục loại hoa cảnh khác nhau.

Hoa giấy, hoa mai, cúc, vạn thọ... được chất đầy những chiếc ghe lớn nhỏ.

Do phải lênh đênh mua bán dài ngày, hầu hết các thành viên trong các gia đình kinh doanh hoa đều có mặt trên thuyền để chuẩn bị phục vụ khách.

"Hoa chúng tôi trồng và chăm sóc nhiều tháng. Năm nay thời tiết không quá thuận lợi nên nhiều cội mai nở hoa trước dự kiến", một lái hoa đến từ Tiền Giang nói.

Khi có khách chọn mua, người bán khuân hoa kiểng từ ghe thuyền lên bờ.

Lúc vắng khách, họ ngồi cùng nhau bên tách trà. Cảnh mua bán diễn ra thân thiện, mỗi ghe tự chào mời khách cho mình.

Tại bến Trần Xuân Soạn (quận 7), thuyền hoa cũng tấp nập cập bến vào sáng 25 Tết.

Theo nhận xét của những người chơi mai, giá mai tại các chợ trên sông năm nay không quá đắt. Chỉ vài trăm nghìn đã có thể mua được một gốc mai.

Nhiều người dân thành thói quen tụ tập về đây để mua hoa cây cảnh. 

Các chợ hoa trên sông sẽ bắt đầu phục vụ khách từ hôm nay đến hết ngày 29 Tết. 

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới