Chủ nhật, 2/4/2017, 20:09 (GMT+7)

Tài xế mang cả bịch tiền 200 đồng mua vé qua cầu Bến Thủy

Nhằm phản đối việc thu phí BOT cầu Bến Thuỷ 1, hàng chục tài xế ôtô mang những tờ tiền mệnh giá 200; 500 và 1.000 đồng để mua vé qua cầu, khiến cả trăm xe ùn tắc trong nhiều giờ.

Khoảng 9h ngày 2/4, nhiều ôtô có dán băng rôn với nội dung "Phản đối thu phí BOT qua cầu Bến Thuỷ 1". Đây là cây cầu nối Hà Tĩnh - Nghệ An, một đầu là huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đầu kia là thành phố Vinh (Nghệ An).

Hầu hết ôtô này mang biển số tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Trước đó từ tháng 12/2016, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã liên tiếp dùng hàng chục ôtô mang theo băng rôn tụ tập tại cầu Bến Thuỷ 1 để phản đối việc vẫn phải chịu phí khi qua cầu Bến Thủy 1 dù không dùng tuyến BOT tránh thành phố Vinh.

Có xe dán cả trăm tấm vé bao trùm gần hết cả đầu xe.

Những bịch tiền lẻ được các tài xế chuẩn bị sẵn trước lúc xe vào làn mua vé.

Một nam tài xế đếm từng tờ tiền mệnh giá 200 đồng đưa cho nhân viên bán vé.

Để mỗi xe mua xong vé, các nữ nhân viên phải kiểm đếm mất nhiều phút.

Để đảm bảo an ninh, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều động hàng chục cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền người dân không vi phạm pháp luật, điều tiết giao thông.

Việc mua vé bằng tiền mệnh giá "siêu lẻ" mất nhiều thời gian gây nên cảnh ách tắc đường ở phía đầu cầu huyện Nghi Xuân. Sự việc diễn ra nhiều giờ đồng hồ, tới trưa cùng ngày thì dòng xe vãn dần, giao thông trở lại bình thường.

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua cầu Bến Thủy, gây tắc nghẽn giao thông
 
 

Anh Thư

Đánh giá phiên bản mới