Thứ hai, 16/10/2017, 10:21 (GMT+7)

Người Hà Nội cuốn áo mưa tránh gió lạnh đầu mùa

Nhiệt độ giảm còn 22 độ C, người dân Thủ đô xúng xính áo ấm ra đường, hoặc dùng áo mưa chắn gió.

Đợt không khí lạnh đầu tiên năm 2017 kèm theo mưa khiến nhiệt độ giảm sâu xuống 22 độ C. Tại hồ Gươm, nhiều người dân mặc áo ấm đi bộ tập thể dục quanh hồ.

Bảng đồng hồ điện tử trên phố Lê Duẩn báo nhiệt độ lúc 8h45 là 22 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lanh, kết hợp với hoàn lưu bão Khanun, lúc 6h30 trời bắt đầu mưa khiến thời tiết lạnh hơn, nhiều người dân không kịp trở tay khi di chuyển ngoài đường.

Mặc chiếc áo đồng phục cộc tay đến trường, cậu bé thu mình vào, ôm tay trước ngực để tránh gió.

7h sáng trên cầu Long Biên, đoàn người mặc áo mưa nối dài, gió thổi mạnh khiến các phương tiện di chuyển chậm rãi.

Trên đường Tràng Tiền, chú chó được chủ mặc cho chiếc áo để tránh gió lạnh.

Cách tránh gió của người phụ nữ tham gia giao thông trên đường Đê La Thành.

Trời mưa không lớn nhưng người phụ nữ này vẫn mặc tới hai lớp áo mưa.

Nhiều người lớn tuổi vẫn cẩn thận mặc áo mưa khi ngồi chờ xe buýt.

Không khí lạnh làm cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 25 độ, trong khi ở vùng núi nhiệt độ có nơi xuống tới 16 độ. Đợt không khí lạnh này diễn ra trong 3 ngày, sau đó thời tiết sẽ hửng nắng.

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới