Thứ ba, 21/7/2015, 14:07 (GMT+7)

Nam thanh niên nhảy từ tầng 11 bảo tháp như phim

Sau 4 giờ đứng trên đỉnh bảo tháp 11 tầng cao gần 40 m, nam thanh niên đã nhảy xuống đất và rơi trúng đệm hơi của lực lượng cứu hộ.

Hơn 8h sáng nay, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm chiếc búa đinh vào ngôi chùa ở Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội), sau đó leo lên đỉnh bảo tháp đập phá.

Khi lực lượng chức năng khuyên ngăn, nam thanh niên tiếp tục đạp và đập phá, khiến nhiều mảnh vỡ từ trên mái rơi xuống đất.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn huy động xe cứu hộ mang theo hai phao cứu hộ dạng hơi để xung quanh chân tháp. Sau nhiều lần ngó xuống đất, nam thanh niên đã quyết định nhảy từ trên đỉnh bảo tháp 11 tầng, cao gần 40m xuống phía dưới.

Tuy nhiên đến tầng thứ 3 từ trên bảo tháp xuống thì chân anh này vướng phải mái ngói rồi tiếp tục rơi xuống.

Lúc này nhiều người phía bên dưới đã gào lên hoảng hốt, nhiều người tụng kinh, niệm phật, cầu mong cho nam thanh niên an toàn.

May mắn, nam thanh niên đã rơi trúng đệm hơi phía dưới, chỉ bị xây xước nhẹ. Nhiều người đứng trên các tầng cao của tòa nhà bên cạnh đã reo lên khi anh ta tiếp đất an toàn và bị cảnh sát áp giải ra ngoài.

Nam thanh niên được áp giải và đưa lên xe ngay sau đó.

Nhiều người cho rằng, nam thanh niên này có thể đang ngáo đá.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem khiến đường bị ùn ứ.

VnExpress

Đánh giá phiên bản mới