Thứ ba, 30/1/2018, 17:03 (GMT+7)

Mẫu Sơn lung linh trong băng giá

Nằm ở độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển, sáng 30/1 nhiệt độ xuống âm 1, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tràn ngập băng giá.

Liên tục ngày 29-30/1, đỉnh núi Mẫu Sơn nhiệt độ xuống âm khiến nước mưa, sương sớm đọng lại ngưng kết thành băng.

Băng bám dày đặc và hướng theo chiều gió tạo hình như lưỡi kiếm trên các cành cây ngọn cỏ.

Cây cao vài mét bị kết băng từ gốc tới ngọn. Băng giá được ghi nhận từ độ cao 1.100m lên tới đỉnh hơn 1.500m.

Chiều qua mưa bay, người dân và du khách hy vọng sẽ có tuyết, nhưng chỉ có băng kết dày hơn, nhất là ở những nơi khuất gió.

Rất nhiều du khách đã lên Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng hiện tượng thời tiết này. 

Đây là lần thứ hai từ đầu đông, Mẫu Sơn có băng giá. Đợt trước ngày 9/1, nhiệt độ xuống dưới 0 nên băng cũng kết, nhưng mỏng.

Các khu nhà của Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn cũng bị bám băng. Đến đầu giờ chiều nay, nhiệt độ lên cao, băng tan dần.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại do không khí lạnh mạnh từ lục địa Trung Quốc tràn về sẽ duy trì ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến 5/2. Nhiều đỉnh núi cao khả năng còn xuất hiện băng.

Hoàng Huy

Đánh giá phiên bản mới