Thứ hai, 3/9/2018, 17:12 (GMT+7)

Hàng vạn du khách về thăm quê hương Hồ Chủ tịch dịp 2/9

Khoảng 30.000 lượt người đã đổ về khu di tích Kim Liên ở Nghệ An trong dịp Quốc khánh, tăng gấp đôi ngày thường.

Dịp nghỉ lễ 2/9, thời tiết ở Nghệ An nắng nhưng không quá nóng, từ sáng sớm cổng chính dẫn vào khu tích Kim Liên đã đông đúc du khách thập phương.

Lần lượt các đoàn khách, cá nhân vào thắp hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch.

Nhà tranh nhỏ của cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Hồ Chủ tịch) là điểm mà du khách đều ghé qua khi tới đây.

Tại khuôn viên ngôi nhà tranh, khách được nghe các thuyết minh viên kể về tuổi thơ, người thân trong gia đình vị lãnh tụ.

Thuyết minh viên trong tà áo dài xúc động khi kể chuyện về Bác Hồ.

Cụ Hoàng Nguyên (86 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) thương binh (hạng 2/4) cho biết, nhà ở gần khu di tích nên mỗi tháng cụ ghé qua thắp hương vài lần. "Đã nghe và thuộc rất nhiều tư liệu, nhưng mỗi lần tới đây vào dịp lễ, tôi đều rưng rưng nước mắt khi nghe các thuyết minh viên kể chuyện", cụ Nguyên nói.

Cụ Hoàng Nguyên thắp hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch.

Trong dòng người đổ về di tích, có cụ già, cựu chiến binh, học sinh và khách nước ngoài.

Nhiều em nhỏ háo hức khi xem các hiện vật.

Du khách xem khu trưng bày những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà ông Vương Hoàng Mỹ (hộ láng giềng với nhà ông Nguyễn Sinh Sắc) trong khuôn viên khu di tích.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn (Giám đốc khu di tích Kim Liên) cho hay, dự kiến từ 31/8 đến hết ngày 3/9 đơn vị đón gần 1.000 đoàn với khoảng 30.000 lượt khách tới thăm, đông nhất là ngày 2/9, trên 10.000 lượt. Số lượng này tăng gấp hai lần so với ngày thường. Năm 2016 nơi đây đón 1,4 triệu lượt khách; năm 2017 đạt 1,7 triệu.

Toàn bộ khu di tích gồm nhà tranh nhỏ cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Hồ Chủ tịch); nhà ông bà ngoại của Hồ Chủ tịch; lò rèn Cố Điền; phần mộ bà Hoàng Thị Loan ở Động Tranh trên dãy Đại Huệ và cụm di tích Núi Chung...
Toàn bộ khu di tích rộng 205 ha, cách thành phố Vinh 12 km theo đường quốc lộ 46.

Anh Thư

Đánh giá phiên bản mới