Thứ ba, 8/9/2015, 11:44 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân chôn chân dưới trời mưa

Cơn mưa rào từ rạng sáng đến 9h khiến giao thông nhiều tuyến phố của Hà Nội rối loạn, hàng nghìn người và phương tiện chôn chân hàng tiếng.

Trận mưa rào từ rạng sáng 8/9, kéo dài sang giờ cao điểm khiến phần lớn các nút giao ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn ứ, có nơi tắc cục bộ kéo dài đến 9h30 như tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng.

Dòng phương tiện nêm chặt kéo dài khoảng 1 km từ chân cầu vượt Ngã Tư Sở đến ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng. Giao thông hỗn loạn, khiến xe máy, ôtô, xe đạp... không đi theo làn đường.

Hàng nghìn người chôn chân dưới trời mưa, nhích từng cm trong tiếng gầm gừ của động cơ và khói thải xe máy.

Khu vực ngã tư rối loạn dù có sự hiện diện của cảnh sát giao thông và đèn tín hiệu.

Đường Tôn Thất Tùng, đến 8h30, dòng xe vẫn nối dài từ ngã tư giao cắt với đường Trường Chinh cho tới qua cổng Đại học Y.

Đến 9h30, tuy mưa đã ngớt dần nhưng trên tuyến phố Chùa Bộc hay cầu vượt nhẹ Chùa Bộc - Thái Hà ùn ứ vẫn kéo dài. Phố Tây Sơn cũng tắc cục bộ theo hướng đi Ô Chợ Dừa.

Đường Kim Mã, đoạn ngã tư Daewoo cũng ùn tắc nghiêm trọng trong sáng nay. Một số tuyến đường như Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, đường trên cao từ Khuất Duy Tiến xuống vòng xoay Big C và hướng ngược lại ùn tắc kéo dài cả cây số.

Phía Cầu Chương Dương và đường Ngô Gia Tự ùn tắc kéo dài đến 9h sáng theo hướng từ Long Biên vào trung tâm thành phố. 

Theo lãnh đạo Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Công an Hà Nội), từ khoảng 7h30, do mưa ngập trên nhiều tuyến phố nên tình hình giao thông Hà Nội diễn biến phức tạp. "Cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ quân số để phân luồng", cán bộ này nói.

Ngoài đường tắc, ùn ứ kéo dài, trong sáng nay nhiều tuyến phố cũng rơi vào cảnh ngập nhẹ nhưng nước rút nhanh. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 5h30 đến 7h thành phố xảy ra mưa lớn. Lượng mưa tại Xuân Đỉnh, Hồ Tây, Trúc Bạch đều trên 60 mm, các nơi khác như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Yên Sở, Đông Anh trên 40 mm.

Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt điểm bị ngập, như: Đội Cấn, Liễu Giai, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Trần Quốc Hoàn, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm…

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới