Thứ ba, 6/3/2018, 08:51 (GMT+7)

Hải quân Mỹ hát cho người dân Đà Nẵng nghe

Tối 5/3, trong khuôn khổ đoàn tàu Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng, Ban nhạc Hạm đội 7 biểu diễn nhiều bài hát sôi động ở cầu Rồng.

Hải quân Mỹ hát cho người dân Đà Nẵng nghe
 
 

Nữ hải quân Mỹ hát 'Nối vòng tay lớn'

Tối 5/3, người dân Đà Nẵng và du khách tập trung về phía nam cầu Rồng xem những người lính Hải quân Mỹ hát. Ban nhạc gồm bảy nhạc công, một người phụ trách âm thanh và một ca sĩ chính.

Phần lớn chương trình là các ca khúc do nữ lính hải quân Evinly Kershan thể hiện. Chị hát bài Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

“Tôi đã mất hai tuần để học bài hát này, trước hết nghe hát và sau đó viết phiên âm ra”, nữ thủy thủ nói.

Một nhạc công biểu diễn với cây guitar điện.

Thủy thủ Daniel Park thể hiện nhiệt tình trong đêm giao lưu với người dân Đà Nẵng. Anh vừa chơi đàn và hát.

Ban nhạc Hải quân Mỹ từng biểu diễn nhiều lần ở Đà Nẵng, họ hát và chơi nhạc cụ rất chuyên nghiệp.

Phó tổng lãnh sự Mỹ Tim Liston phát biểu khai mạc, sau đó ông đứng cùng người dân xem ban nhạc biểu diễn.

Kết thúc buổi trình diễn, người dân chụp ảnh với các thành viên.

Vào đêm 7/3, ban nhạc có buổi biểu diễn ở công viên Biển Đông. Đoàn thủy thủ thuộc hạm đội tàu USS Carl Vinson sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 9/3.

Đắc Thành

Đánh giá phiên bản mới