Chủ nhật, 12/11/2017, 00:25 (GMT+7)

Đội mật vụ 'đến trước, về sau' Tổng thống Mỹ

Sau khi Tổng thống Donald Trump rời sân bay Đà Nẵng đi Hà Nội, các mật vụ mới cất súng và rời các điểm cao.

Khoảng 15h chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sân bay Đà Nẵng sau hơn một ngày đến thành phố này tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Mật vụ ngồi sát bên trái ghế Tổng thống Trump để bảo vệ.

Trước khi máy bay cất cánh một tiếng, các mật vụ đến sớm, đánh dấu vị trí đỗ máy bay.

Các mật vụ tự lái xe thang và xe phục vụ để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ.

Họ cũng thuê xe thang đưa lên các điểm cao để quan sát toàn bộ khu vực sân bay. Các mật vụ khác đứng rải khắp khu vực máy bay đậu.

Máy bay ông Donald Trump sau đó cất cánh đi sân bay Nội Bài (Hà Nội), để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam.

May bay cất cánh khỏi Đà Nẵng, các mật vụ mới dừng nhiệm vụ quan sát để xuống bên dưới.

Nhiều mật vụ Mỹ mang theo súng lúc này mở cửa xe để cất gọn vũ khí. 

Những chiếc xe của mật vụ Mỹ được trang bị cửa và lớp vỏ dày cùng nhiều trang thiết bị đặc biệt.

Đội mật vụ đặt biệt danh cho ông chủ Nhà Trắng và đệ nhất phu nhân để dễ dàng hiểu nhau khi liên lạc và đảm bảo an ninh. Ông Trump được mật vụ gọi là "Ông trùm", còn bà Melania là "Nàng thơ".

Nhân viên mật vụ Mỹ đều thành thạo kỹ năng sơ cứu cơ bản. Ngoài vũ khí, họ còn mang theo túi máu và dụng cụ sơ cứu nhằm đề phòng các trường hợp khẩn cấp.

Sau khi yếu nhân rời đi, họ cũng rời vị trí tác chiến, thu gọn đồ đạc để lên chiếc máy bay yểm trợ.

Để chuẩn bị cho Tổng thống Mỹ dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, nhân viên mật vụ đã có mặt từ khoảng một tuần trước khi ông Trump đến. Họ kiểm tra an ninh kỹ lưỡng tại sân bay và những địa điểm tổng thống Mỹ sẽ tới. Đối với các địa điểm khác trong lịch trình của Tổng thống cũng vậy.

Ảnh: Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới