Thứ hai, 12/2/2018, 10:09 (GMT+7)

Công viên Sài Gòn đồng loạt đón khách du xuân

Công viên Tao Đàn và khu hồ bán nguyệt quận 7 mở cửa đón người dân đến tham quan chụp ảnh dịp tết Mậu Tuất.

Hồ Bán nguyệt khu cầu Ánh Sao (quận 7) là một trong những khu du xuân mở cửa đón khách sớm nhất tại TP HCM với biểu tượng của năm là gia đình chó lông xù đứng giữa vườn hoa cúc sặc sỡ. 

Nằm cạnh các khu thương mại lớn thuộc trung tâm quận 7, từ những ngày 25 tháng Chạp, khu du xuân đón nhận hàng nghìn khách mỗi ngày.

Giữa đô thị hiện đại, khu du xuân được trang trí theo chủ đề sông nước hữu tình, lấy ý tưởng từ cuộc sống làng quê sông nước vùng ven Sài Gòn.

Nhà mái lá dựng trên các dòng kênh nhân tạo với các khóm hoa mọc ven bờ. 

Người nộm bằng rơm, đầu đội nón lá, vai mang quang gánh thu hút sự chú ý của du khách thị thành.

Tiểu cảnh thuyền hoa.

Lúa là cây trang trí chủ đạo của khu du xuân.

Chó bông xuất hiện cùng gấu bông trên những chiếc xe máy để du khách chụp ảnh.

Khung cảnh đồng quê tạo thêm nét duyên cho những tà áo dài. Diễn viên Mai Thu Huyền cũng chọn các khu công viên làm điểm tham quan trước Tết.

Tại công viên Tao Đàn quận 1, hội hoa xuân được xem là lớn nhất TP HCM mở cửa đón khách từ sáng 26 Tết với khu trung tâm là đàn chó đốm.

Tao Đàn thiết kế các tiểu cảnh đầy hoa lá và khung cửa thuận lợi cho việc chụp ảnh.

Ngay trong ngày đầu mở cửa, công viên đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan. 

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới