Thứ hai, 13/7/2015, 20:52 (GMT+7)

Ba người tử vong vì bị hất văng khỏi cầu Thuận Phước

Tài xế Hiệp lái ôtô trong tình trạng có hơi men, tông vào hai xe máy khiến 3 nạn nhân bị hất khỏi cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), rơi xuống đất từ độ cao 30 m.

Khoảng 16h45 chiều 13/7, xe ô tô 7 chỗ do ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trung tá Hải quân) điều khiển bất ngờ mất lái tông vào hai xe máy do vợ chồng ông Đinh Quốc Tráng (50 tuổi) và xe máy do chị Lê Thị Vân Khánh chở theo hai con nhỏ 6 và 9 tuổi.

Theo lời nhân chứng, xe ô tô của ông Hiệp bị một xe du lịch loại 16 chỗ tông từ phía sau, dẫn đến mất lái. Ghi nhận tại hiện trường, xe ôtô quay nhiều vòng khi tông vào hai xe máy.

Tai nạn khiến bà Trần Thị Thái (vợ ông Tráng), chị Khánh và con trai 9 tuổi bị hất văng qua lan can cầu Thuận Phước, rơi xuống đường dẫn ở độ cao khoảng 30 m. Hai người phụ nữ chết tại chỗ, còn bé trai bị thương nặng khi rơi trúng bãi cỏ.

Ông Tráng tử vong ở trên cầu. Bé 6 tuổi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu cùng anh trai 9 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Ghi nhận tại hiện trường, một xe máy nát bét, xe còn lại kẹt cứng dưới gầm ôtô.

Hàng trăm người dân kéo đến hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục công an vất vả phong tỏa hiện trường.

Phía dưới đường dẫn, một thi thể nằm ngay gần vỉa hè phía dưới cầu.

Thi thể còn lại cách đó chừng 25 m, văng trên vỉa hè phía bên kia đường dẫn.

Đến 19h, xe cứu hộ có mặt cẩu các xe rời khỏi hiện trường. Đại tá Trần Phước Hương, trưởng công an quận Hải Châu, cho biết công an đã làm việc với tài xế Hiệp. "Bước đầu xác định tài xế Hiệp điều khiển xe khi có hơi men, xử lý tình huống kém dẫn đến tai nạn. Do tài xế này là trung tá hải quân nên chúng tôi đã bàn giao cho phía quân đội xử lý", đại tá Hương nói.

Nguyễn Đông

Đánh giá phiên bản mới