Tối 4/3, ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, cho biết đây là sự cố y khoa đáng tiếc, chiều nay đơn vị đã báo cáo giải trình với lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh. Sắp tới bệnh viện sẽ lập hội đồng xem xét xử lý trách nhiệm của kíp trực.
"Anh Long được bảo hiểm chi trả 80% viện phí. 20% còn lại theo nguyên tắc phải thanh toán song bệnh viện đã miễn cho bệnh nhân theo đề xuất của gia đình sau khi gặp sự cố", ông Sơn nói.
Ngày 3/2, anh Long, 42 tuổi, trú xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để rút ống sonde JJ niệu quảng bàng quang sau một tháng nội soi tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Một ngày sau, anh Long được bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám, cho siêu âm và xét nghiệm máu, kết quả sức khỏe bình thường. Tiếp đó, bác sĩ Cường trực tiếp gây tê, rút ống sonde JJ niệu quản bàng quang cho bệnh nhân song làm rách, biến dạng đường niệu đạo. Sau sự cố này, anh Long được mổ phanh cấp cứu, khâu 10 mũi ở vùng bụng.
"Quá trình rút ống thông nước tiểu, bàng quang tôi bị căng tức. Bác sĩ Cường gọi gia đình yêu cầu mổ gấp vì gặp sự cố, mổ xong thì giải thích có nhầm lẫn, sai sót trong lúc xử lý vết thương. Những hôm sau vết mổ nhiều lần chảy máu, phù nề. Ngày 17/2, tôi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị, khi tình trạng ổn hơn thì xin về nhà theo dõi. Đến nay mỗi lần đi tiểu vẫn rất khó khăn", anh Long cho hay.
Bác sĩ Phạm Hồng Cường thừa nhận làm rách niệu đạo bàng quang của anh Long khi rút ống sonde JJ. Theo ông Cường, đây là thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện trong 3-5 phút. Tuy nhiên, quá trình rút ống bệnh nhân gồng mình, lo sợ ống nội soi gãy nên ông phải rút ra gấp, khiến niệu đạo bị rách.
"Quá trình gây mê kỹ thuật bệnh nhân xin không gây tê tủy sống, nên kíp trực gây tê tại chỗ. Nhiều khả năng do thuốc tê chưa đủ ngưỡng hoặc một số yếu tố khác nên khi đưa ống soi vào gắp ống sonde JJ thì bệnh nhân bị đau, gồng mình mạnh", bác sĩ Cường nói và cho hay trường hợp bị rách niệu đạo, di chứng để lại là niệu nạo có thể bị hẹp, phải mất 6 tháng để hồi phục.
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ bày tỏ nỗi buồn khi gặp sự cố y khoa này. Ông sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm, nhưng vẫn mong gia đình bệnh nhân thông cảm.