Nghị định 103 được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký phê duyệt sáng 26/11. Theo đó, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% kể từ 1/12. Chính sách này hết hiệu lực ngày 1/6 năm sau.
Đây được xem là cú hích cho thị trường ôtô Việt Nam, giúp kích cầu tiêu dùng sáu tháng tới. Nửa cuối năm 2020, khi chính sách tương tự được ban hành, thị trường có sự phục hồi mạnh mẽ so với nửa đầu năm.
Với mức giảm 50% lệ phí trước bạ, người dùng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng lệ phí trước bạ tùy địa phương. Phí trước bạ với xe mua mới hầu hết ở mức 10% giá trị xe, tại Hà Nội mức phí là 12%. Với một mẫu xe giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 80 triệu đồng khi mua xe tại Hà Nội.
Ảnh hưởng của Covid-19 thể hiện rõ rệt tới kinh tế - xã hội, các hãng xe rơi vào tình trạng sụt giảm doanh số nghiêm trọng. Kết thúc tháng 10 năm nay, các thành viên trực thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam bán tổng cộng 27.141 xe, giảm 14% so với tháng 10/2020, trong khi doanh số năm giảm khoảng 3%.
Trước khi chính sách giảm lệ phí trước bạ được ban hành, hầu hết thương hiệu ôtô, đại lý kinh doanh có những chiến dịch riêng nhằm kích cầu tiêu dùng. Đặc biệt trong quý cuối năm, nhiều chương trình ưu đãi mạnh tay, sản phẩm mới được tung ra nhằm vớt vát một năm kinh doanh ảm đạm.
Thiên Di