- Lý do nào khiến anh tự tin mở rộng kinh doanh ra thị trường thế giới trong thời điểm này?
- Thực chất tôi vẫn chưa đủ tự tin. Đối với tôi, mục tiêu hàng ngày là luôn lắng nghe, hoàn thiện bản thân cũng như sản phẩm bằng cách nâng cao khả năng sáng tạo và chất lượng cho từng thiết kế.
Trong giai đoạn tìm hướng đi mới, tôi thực hiện nhiều cách để có thể bán các thiết kế của mình tại boutique nước ngoài. Tôi may mắn liên kết được với một đơn vị đối tác tại Tokyo. Họ muốn đại diện cho Gia Studios ở Nhật Bản, phân phối số lượng lớn sản phẩm cho hệ thống boutique khắp nước Nhật. Cơ hội này đến với tôi một cách rất tình cờ và tự nhiên. Tôi nghĩ mình phải nắm bắt, cố gắng thể hiện sự chỉn chu trong từng thiết kế nhằm tạo nên sức hút.
- Nhật Bản là thị trường khá khó tính, anh làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng?
- Tôi xem đây là một thử thách quý báu cho bản thân và các đồng nghiệp, những người đã đồng hành cùng tôi cả quá trình dài. Tôi tin rằng với những yêu cầu và đòi hỏi khắt khe ở thị trường mới, chúng tôi sẽ có mục tiêu mạnh mẽ về mặt xây dựng sản phẩm, giúp thương hiệu phát triển bền vững.
Hiện tại tôi và đội ngũ nhân viên đang thử nghiệm tiếp cận thị trường nước ngoài, mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm nằm trong boutique tại Minato-ku, Tokyo. Tiếp theo đó chúng tôi sẽ trưng bày các thiết kế mới ở Thượng Hải dựa trên mô hình kinh doanh vừa thực hiện tại Nhật Bản.
- Khó khăn lớn nhất của anh khi bắt tay xây dựng và triển khai kế hoạch giới thiệu các thiết kế tại Nhật Bản, Thượng Hải là gì?
- Kế hoạch mở rộng thị trường được thực hiện từ nhiều năm nay. Tôi cùng các cộng sự có phần chuẩn bị chu đáo để bắt nhịp và bước đầu chinh phục khách hàng quốc tế. Vì dịch Covid-19 còn phức tạp, tôi không thể đến Nhật Bản, Thượng Hải để tìm hiểu thị trường và khách hàng tiềm năng. Đó chính là khó khăn lớn nhất của tôi cùng đội ngũ nhân viên trong thời gian này. Chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị bộ sưu tập gọn gàng, giới thiệu đến giới mộ điệu quốc tế.
- Bắt tay vào dự án mới trong thời gian giãn cách xã hội, anh điều phối công việc ra sao để các mọi thứ vẫn vận hành suôn sẻ?
- Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi và đội ngũ vẫn làm việc ở nhà. Mọi người có nhiều buổi họp online để trao đổi công việc hàng ngày. Tôi cố gắng cắt bớt quy trình, đơn giản hoá các bước làm việc, để mọi người có thể tập trung vào những chi tiết quan trọng. Tôi rất tự hào vì đội ngũ của mình, các bạn luôn cố gắng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao nên việc điều phối của tôi có phần khá thoải mái.
Khi việc kinh doanh tại cửa hàng hay bán online tạm ngưng vì dịch, tôi tập trung vào xây dựng thương hiệu và phát triển thiết kế nhiều hơn. Tôi mong muốn khi nhịp sống trở lại bình thường, khách hàng thân quen sẽ tiếp tục ủng hộ và lựa chọn thiết kế mới để dạo phố, tham gia các sự kiện quan trọng.
- Một số nhà mốt trong nước nâng cao giá trị thương hiệu bằng việc tham gia các fashion week thế giới. Lý do nào khiến anh chọn con đường khác biệt với họ?
- Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, kết nối toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa cơ hội phát triển cũng ngày một phong phú và có nhiều cách tiếp cận thị trường nước ngoài.
Các kế hoạch, phương thức hành động đều có những lợi thế và khó khăn riêng, việc chọn lựa hướng đi sẽ phụ thuộc vào tính phù hợp của từng thương hiệu và sản phẩm. Tôi vẫn luôn theo dõi các nhà thiết kế Việt trên sân chơi quốc tế. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào vì ngành thời trang Việt đang dần xây dựng được diện mạo trước giới mộ điệu quốc tế.
Lâm Gia Khang sinh năm 1990, từng nhận học bổng của Học viện Thời trang London. Anh được khán giả biết đến khi lọt vào top 3 "Project Runway Vietnam 2013". Bước ra khỏi cuộc thi, Lâm Gia Khang nhanh chóng khẳng định bản thân và tạo nên dấu ấn bằng nhiều bộ sưu tập được giới mộ điệu đánh giá cao. Phong cách thời trang tối giản - thời thượng gắn liền với từng trang phục của Lâm Gia Khang. Quan điểm "less is more" trong thiết kế của Lâm Gia Khang thể hiện ở tông màu đơn sắc, phom dáng, kỹ thuật tinh tế và đề cao xu hướng thời trang bền vững. Anh thường sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường như cotton, da vegan, lụa nhân tạo. Song song với việc mở showroom tại TP HCM và Hà Nội, Lâm Gia Khang còn tận dụng sức mạnh của digital marketing để tiếp cận với khách hàng trên nhiều quốc gia. Mùa thời trang 2020/2021, mẫu túi croissant của Lâm Gia Khang được hàng loạt tín đồ thời trang thế giới đón nhận. Tháng 10/2021, trong dự án kỷ niệm 100 năm tạp chí L’officiel toàn cầu, Lâm Gia Khang vinh dự là một trong 100 đại diện nổi bật đến từ các quốc gia trên thế giới, cùng nhau tôn vinh thời trang, nghệ thuật. |