Thứ ba, 23/11/2021, 15:26 (GMT+7)

Những học sinh Hà Nội đầu tiên tiêm vaccine Covid-19

Gần 2.000 học sinh trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) là những học sinh đầu tiên trên địa bàn Hà Nội được tiêm vaccine phòng Covid-19, sáng 23/11.

Với 304.140 liều vaccine được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã; sáng 23/11, thành phố Hà Nội triển khai tiêm cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn.

8h, học sinh khối 12 trường THPT Quang Trung xếp hàng chờ làm thủ tục tiêm vaccine Covid-19.

Cô Đinh Thị Thu Trang, phó Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, cho biết trước khi tiêm nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến của các phụ huynh. Ban giám hiệu cũng họp với quận Đống Đa về địa điểm tiêm cho các em.

Trường sẽ tiêm cho 1.982 học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 trong hai ngày 23-24/11. Riêng trong sáng 23/11, trường tiêm cho 666 học sinh khối 12.

Học sinh trước khi tiêm sẽ được đo nhiệt độ, khai báo y tế, có chữ ký của người giám hộ. Sau đó các em được đưa vào phòng khám sàng lọc. Nhà trường chia bình quân 25 người trong một phòng, mỗi lớp được chia làm 4 phòng.

Khi học sinh xong mọi thủ tục, nếu sức khỏe ổn định, đạt yêu cầu sẽ được tiêm phòng vaccine Comirnaty (Pfizer).

Là học sinh đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19, Lê Minh Anh (học sinh lớp 12A1) chia sẻ trước tiêm có đôi chút lo lắng, nhưng khi được thầy cô và nhân viên y tế hướng dẫn em thấy khá thoải mái.

Minh Anh mong sau khi toàn trường được tiêm vaccine, em có thể trở lại lớp để ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới.

Khu vực tiêm bố trí 2 bàn với 2-3 nhân viên y tế tiêm và hỗ trợ.

Học sinh ngồi chờ 30 phút sau tiêm, có sự giám sát của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, để theo dõi sức khỏe.

Học sinh sau khi tiêm được nhận giấy xác nhận đã tiêm mũi một. Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19, Nguyễn Đàm Khánh học sinh lớp 12A1 chia sẻ: 'Em thấy rất vui sau 4 tháng được gặp lại bạn học. Em mong sau tiêm phòng sẽ được trở lại trường'.

Hà Nội là địa phương thứ 23 tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ. Theo kế hoạch, từ nay đến quý I năm 2022, Hà Nội sẽ tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi theo chỉ định ngành Y tế. Dự kiến, 791.921 học sinh được tiêm, trong đó 519.547 em từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 em từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Đông Vũ

Đánh giá phiên bản mới