Tại phiên phúc thẩm mở ngày 19/5, TAND cấp cao tại Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, cố tình thực hiện tội ác đến cùng, cần xử lý nghiêm để răn đe.
Tòa tuyên phạt Lâm 12 năm tù giam về tội Giết người, Nguyễn Quốc Thảo lĩnh 10 năm về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trần Công Tiến, Đào Văn Cảnh, Phạm Anh Tuấn Tuấn, Nguyễn Văn Giáp, Đào Lượng lĩnh từ 5 năm đến 8 năm về tội Giết người. Riêng Võ Việt Hưng không bị tăng án.
Theo cáo trạng, tháng 4/2018, anh Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) vào xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) mở công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 5 tháng sau, Lâm (trú thị xã Kỳ Anh) cũng mở công ty dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của anh Thông. Quá trình cạnh tranh, hai chủ doanh nghiệp này xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, thách thức đánh nhau qua điện thoại.
Chiều 16/10, anh Thông lái ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh, chở theo Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi) đi từ TP Hà Tĩnh vào huyện Kỳ Anh gặp Lâm để "nói chuyện". Về phần mình, Lâm cũng gọi thêm Thảo, Tuấn, Tiến, Giáp, Cảnh, Lượng và Hưng - là những tay "anh chị" có số má trên địa bàn, điều khiển hai ôtô đi tìm Thông để dằn mặt.
Đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh), thấy ôtô của anh Thông, Lâm cùng đàn em đang lái ôtô chạy theo chiều ngược lại liền bẻ lái, đâm mạnh vào đầu xe anh Thông, yêu cầu dừng lại. Bị ngăn cản, Tuấn bước xuống cầm súng đạn bi chĩa về phía đối thủ dọa bắn. Lập tức, 8 người bên phía Lâm lao vào tước súng, cầm dao, kiếm chém nhiều nhát vào người Tuấn khiến gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.
Gây án xong, Lâm và đàn em lái xe rời khỏi hiện trường, ngày 18/10 bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 10/2019, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Lâm 8 năm tù về tội Giết người; Thảo, Cảnh, Tuấn, Giáp, Tiến, Lượng, Hưng lĩnh 4 đến 7 năm về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điều 123 và 178 Bộ luật Hình sự 2015.
Sau phiên xử, xét thấy hình phạt chưa tương xứng với hành vi của các bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có đơn kháng nghị, yêu cầu Tòa án cấp cao tại Hà Nội xem xét lại.