Nhà vô địch 110 m rào mới đây chia sẻ câu chuyện cổ tích ít người biết phía sau tấm HC vàng của anh tại Olympic Tokyo vừa qua. Trong video ghi lại hành trình tìm gặp ân nhân, Hansle Parchment kể lại rằng trong ngày diễn ra cuộc thi bán kết, anh mải nghe nhạc nên lên nhầm xe bus. Chiếc xe không tới SVĐ Tokyo Olympic nơi diễn ra các nội dung điền kinh mà tới nhà thi đấu các môn thể thao dưới nước.
"Tôi được chỉ dẫn rằng phải trở lại làng Olympic rồi bắt một chiếc xe bus khác tới SVĐ. Nếu làm thế tôi sẽ không đến kịp giờ thi đấu hoặc không kịp khởi động", chân chạy người Jamaica chia sẻ. Parchment sau đó cố gắng bắt một chiếc xe phục vụ Thế vận hội để tới sân nhưng không được vì chưa đặt trước.
"Rồi tôi nhìn thấy một tình nguyện viên và nhờ cô ấy giúp. Dĩ nhiên, cô ấy cũng không thể làm gì nhiều nhưng cô đã đưa tôi tiền để bắt một chiếc taxi tới sân. Tôi đã tới kịp giờ khởi động và sau đó giành vé vào chung kết, mọi chuyện thật tuyệt vời", nhà vô địch 110 m rào chia sẻ. Trong cuộc thi chung kết một ngày sau đó, Parchment bất ngờ đánh bại ứng cử viên vô địch người Mỹ Grant Holloway để về nhất với cú nước rút xuất thần.
Sau khi giành HC vàng, chân chạy người Jamaica tìm gặp nữ tình nguyện viên có tên Tijana Stojkovic - người đã giúp mình hôm thi bán kết. Khi gặp nhau, Parchment hỏi xem cô có nhớ anh không rồi khoe tấm HC vàng vừa giành được. VĐV 31 tuổi tặng Tijana Stojkovic một chiếc áo đấu của đội điền kinh Jamaica và trả lại cô 10.000 yen (77 euro) - số tiền mà cô đưa anh để bắt taxi tới sân hôm 4/8. Nhà vô địch 110 m rào cũng mời cô gái trẻ tới thăm quê hương Jamaica.
Nữ tình nguyện viên không nghĩ sẽ gặp lại Parchment nên rất bất ngờ. Vì không có cơ hội xem anh thi đấu nên cô cũng không biết chân chạy Jamaica đã giành chiến thắng. "Tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó và sau khi nhìn thấy tấm HC vàng tôi bất ngờ. Tôi nghĩ có phải mình đã giúp một người rất giỏi không. Tôi rất vui vì anh ấy đã mang cho tôi nhiều ngạc nhiên. Tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm này trong đời. Khi đó, anh ấy nói với tôi rằng nhất định sẽ quay lại nhưng tôi cũng không quá để tâm vì rất bận. Tôi cũng không đòi hỏi được trả ơn. Tôi không biết anh ấy là ai. Khi gặp lại tôi mới để ý anh ấy là người nổi tiếng nên ban đầu rất ngỡ ngàng", cô gái 25 tuổi thổ lộ.
Sau khi Parchment đăng tải video, rất nhiều người Jamaica đã gửi lời cảm ơn Stojkovic. Trang cá nhân của nữ tình nguyện viên Nhật cũng thu hút thêm nhiều người hâm mộ. "Tôi không làm điều gì đặc biệt. Nếu rơi vào hoàn cảnh của anh ấy tôi cũng muốn được giúp đỡ. Lúc đó tôi chỉ có 10.000 yen nên đã đưa cả cho anh ấy dù tôi không được phép đưa tiền cho VĐV. Tôi nghĩ rằng nếu không thể làm gì tôi sẽ phải hối tiếc suốt cả cuộc đời. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp anh tới nơi thi đấu, tôi đã làm những gì mình có thể, điều mà tôi muốn nếu rơi vào tình huống tương tự", Stojkovic chia sẻ trên Sunday Observer.
Stojkovic cho biết cô rất thích chiếc áo Parchment tặng vì chất liệu tốt. "Anh ấy mời tôi tới thăm Jamaica nên tôi sẽ là việc chăm chỉ để kiếm tiền tới đó", cô nói. Sau khi biết về câu chuyện nữ tình nguyện viên giúp người hùng Parchment, Bộ trưởng du lịch Jamaica quyết định tài trợ Stojkovic một chuyến đi thăm Jamaica.
Tại Olympic Tokyo, đoàn Jamaica giành 4 HC vàng, một HC bạc và 4 HC đồng, tất cả đều ở môn điền kinh. Ngoài 110 m rào nam, Jamaica còn thống trị ở 100 m và 200 m nữ cùng 4x100 m tiếp sức nữ. Nổi bật nhất trong số các VĐV Jamaica là "bà hoàng chạy ngắn" Elaine Thompson-Herah khi cô về nhất ở cả 100 m và 200 m nữ cùng 4x100 m tiếp sức.