Lúc 12h30, chị Hoàng Thị Hoa (24 tuổi) làm việc tại tầng 16 một tòa nhà trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, cho biết đang ngồi trong văn phòng thì thấy nền nhà rung chuyển mạnh.
"Rung lắc xảy ra khoảng hơn chục giây, tôi cảm giác như tòa nhà sắp đổ", chị Hoa kể.
Cũng cảm nhận rung lắc tương tự, chị Lê Thị Liên, 25 tuổi, ở một tòa nhà trên đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt.
"Tôi nghĩ mình bị đau đầu, sau đó hỏi mọi người thì nhiều người có cảm giác như vậy", chị Liên cho hay.
Nhiều khu vực khác tại Hà Nội cũng ghi nhận hiện tượng này, nhất là tại các chung cư cao tầng.
Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, lúc 12h14 ngày 27/7, Sơn La xảy ra động đất mạnh 5,3 độ, rung chấn lan đến Hà Nội khiến những nhà cao tầng rung lắc trong khoảng 10 giây.
"Sau động đất sẽ còn một vài dư chấn. Tùy theo nền đất khu vực mà người dân xung quanh sẽ cảm nhận mức độ rung lắc khác nhau", ông Xuân Anh nói.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch huyện Mộc Châu, cho biết ghi nhận ban đầu một số ngôi nhà bị nứt, không có thiệt hại nghiêm trọng. Huyện đã chỉ đạo lãnh đạo các xã rà soát, thống kê thiệt hại.
Các tỉnh Lai Châu, Sơn La nằm trên nhiều đới đứt gãy địa chất nên thường xảy ra động đất, rung chấn lan đến cả Hà Nội. Gần đây nhất, ngày 2/7 và 12/7, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra hai trận với cường độ lần lượt 2,7 và 4,6 độ.
Hà Nội từng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi dư chấn của các trận động đất lớn ở khu vực khác. Sáng 28/11/2019, hai trận động đất liên tiếp ở Trùng Khánh, Cao Bằng và biên giới Việt Nam (Cao Bằng) -Trung Quốc đã khiến một số khu vực bị rung lắc, trong đó có Hà Nội.
Nguyễn Ngoan