Series hài Tết Cưới đi kẻo ế được đạo diễn Nguyễn Công Vượng sản xuất từ năm 2015. Phần một và phần hai do anh thực hiện, phần ba và phần bốn được NSND Nguyễn Khải Hưng làm tổng đạo diễn. Năm nay với Cưới đi kẻo ế 5, Công Vượng lại tiếp tục quay lại với vai trò cầm trịch. Nam nghệ sĩ cho biết anh thiết tha yêu mến những điều gần gũi và thân thuộc gắn liền cuộc sống người nông dân nên cả năm phần của phim, anh đều chọn bối cảnh quay là làng quê miền Bắc. Chuyện phim xoay quanh những câu chuyện ý nhị và nhân văn, thể hiện mong muốn của bậc cha mẹ khi con cái trưởng thành đó là nhìn con yên bề gia thất. Ba phần đầu của phim chỉ dành để kể câu chuyện về bậc cha mẹ tìm cách mối lái để 'đẩy quả bom nổ chậm' ra khỏi nhà nhưng không thành. Sang phần bốn, kịch bản rẽ theo hướng khác đó là những tình huống éo le khi họ Nguyễn của nhà ông Cẩm (Công Vượng đóng) và họ Phạm của nhà ông Tuất (Xuân Nghĩa đóng) tranh ghế trưởng thôn. Nhưng oái oăm thay, cái Lượt con gái ông Cẩm lại yêu thằng Hợi con ông Tuất. Vì giành quyền chức mà hai họ hằm hè nhau, để rồi đôi trẻ vẫn chưa về chung một nhà. Tiếp mạch đó, Cưới đi kẻo ế 5 kể về Là - em gái Lượt - được gả cho con ông Bùng (Hiệp Vịt đóng) nhưng ông Tuất đã nhờ thầy bói Ất (Bảo Chung) phao tin bôi xấu nên đám cưới bị hoãn lên hoãn xuống. 'Quả bom nổ chậm' trong nhà ông Cẩm vì thế mà mãi vẫn chưa được gỡ. 'Phim năm nay đặc biệt bởi tôi tự viết kịch bản và làm đạo diễn. Tôi đã cài thêm những diễn viên mới vào để bổ sung cho phần sau như nghệ sĩ Bảo Chung (áo hồng) vai cô Ất - một người lưỡng tính và hành nghề mê tín dị đoan ở làng', đạo diễn Nguyễn Công Vượng chia sẻ. Tạo hình cô Ất do danh hài Bảo Chung hóa thân. Đạo diễn chia sẻ thêm,một số đơn vị chỉ làm 1-2 sản phẩm trong cả năm hoặc vài năm mới làm một lần nhưng với anh, anh phải sản xuất liên tục để món ăn tinh thần phục vụ khán giả liên tục chứ không dồn hết vào Tết. Nghệ sĩ Trà My (áo tím) và Mai Thỏ (áo trắng) góp mặt trong phim. Các tập của phim sẽ lần lượt phát sóng trên kênh 'Nụ cười vàng TV' vào mùng 1, 2, 3 và mùng 6 Tết Nguyên đán 2021. Lam Trà