Khi Apple công bố iPhone 12 vào tuần trước, cư dân mạng Trung Quốc đều tỏ thái độ chế nhạo hãng bán điện thoại không kèm tai nghe và bộ sạc. Đồng thời Apple cũng bị chê chậm chân trong trang bị 5G khi những hãng nội địa như Huawei và Xiaomi đã phát hành các dòng điện thoại 5G từ năm ngoái. Ngoài ra căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng khiến người tiêu dùng nội địa tẩy chay các sản phẩm đến từ Mỹ. Tuy nhiên trái với thái độ hờ hững ban đầu, khi dòng iPhone 12 được mở bán trên toàn thế giới vào ngày 23/10, Apple Store ở Trung Quốc đã có hàng dài người xếp hàng chờ mua.
Đến giờ nghỉ trưa, vẫn còn dòng người xếp hàng dài bên ngoài Apple Store nằm ở trung tâm mua sắm cao cấp ở Sanlitun, Bắc Kinh. Đây là minh chứng cho sức hút của iPhone 12 đối với nhiều người Trung Quốc. Một người đàn ông đứng bên ngoài Apple Store cho biết nơi này đông đúc từ 8 giờ sáng. Ông ta đã mua vài chiếc iPhone 12 và đang bán lại với giá cao ngất ngưởng.
"Hầu hết người xếp hàng đã đặt mua trước", vị khách từ chối tiết lộ tên nói. "Việc bán lại rất phổ biến, mọi người phải trả thêm 1.000 nhân dân tệ (150 USD) nếu muốn mua lại của tôi".
So với nhu cầu iPhone 11 năm ngoái, dòng iPhone 12 tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo thuộc TF Securities International, quốc gia này chiếm 35-45% nhu cầu về iPhone 12 Pro. Tính trên phạm vi toàn thế giới, có từ 7 đến 9 triệu đơn đặt trước iPhone 12 và iPhone 12 Pro trong tuần đầu mở bán.
iPhone 12 cũng được săn lùng trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc. JD.com bán hết lượng hàng có sẵn trong vòng 30 giây khi mở đặt trước hàng vào ngày 16/10. Trong khi Alibaba ghi nhận khoảng 30 triệu người dùng tìm kiếm iPhone mới, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhiều người ở Bắc Kinh bất chấp không khí se lạnh trực tiếp đến cửa hàng Apple để mua iPhone 12. Wang, một người đàn ông ngoài 30 tuổi làm việc trong ngành công nghệ cầm trên tay 2 chiếc iPhone 12, một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng, nhưng vẫn chưa quyết định giữ lại chiếc nào để dùng.
"Tôi không muốn bị đánh lừa bởi ảnh được công bố trên web, vì vậy tôi đến trực tiếp để lựa phiên bản đẹp hơn", Wang đã dùng iPhone X được 3 năm và cho biết đặt mua 2 chiếc iPhone 12 vào tuần trước. Sau khi trải nghiệm thực tế, anh ấy đến cửa hàng để bán lại một chiếc cho những người xếp hàng chờ mua.
"Điện thoại Androi thường quá to. iPhone 12 là sự tôn vinh dành cho iPhone 5s có thiết kế cổ điển; nhẹ, mỏng và mang đến trải nghiệm tốt hơn so với điện thoại Android", Wang nhận xét.
Doanh số iPhone 12 dự kiến tăng mạnh tại thị trường Trung Quốc vì đây dòng smartphone 5G đầu tiên của Apple. Trước nhu cầu lớn, các nền tảng mua hộ tại Trung Quốc cũng hoạt động tích cực. Meituan, dịch vụ giao hàng theo yêu cầu lớn nhất Trung Quốc, đang bán iPhone 12 với số lượng hạn chế. Công ty cho biết chỉ có thể cung cấp khoảng 100 chiếc iPhone 12 ở Bắc Kinh và Thượng Hải mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 23/10. Những người dùng đặt sớm sẽ nhận được điện thoại mới trong vòng 30 phút.
JD Daojia, một nền tảng giao hàng theo yêu cầu khác thuộc tập đoàn Dada do JD hậu thuẫn đã giao chiếc iPhone 12 Pro đầu tiên cho một khách hàng ở Bắc Kinh trong vòng 14 phút sau khi nhận đơn.
Sự bổ sung 5G có thể chỉ là một phần lý do thúc đẩy nhu cầu iPhone tăng cao. Huawei, thương hiệu smartphone lớn nhất Trung Quốc, đã có những bước thụt lùi trong thời gian gần đây. Hãng này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Điều đó khiến người dùng sở hữu chiếc Mate 40, dòng smartphone cao cấp mới ra mắt của Huawei. Dòng mày này cũng nhận đơn đặt hàng từ 23/10.
"Tôi cũng muốn dùng thử điện thoại mới của Huawei, nhưng tôi nghĩ khó mua được", Wang nói.
Mate 40 sử dụng chip Kirin do Huawei phát triển, nhưng linh kiện này phải sản xuất trên dây chuyền thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ. Vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lệnh cấm các công ty sử dụng công nghệ Mỹ cung cấp chip cho Huawei. Trước đó, Mỹ cũng ngăn Google hợp tác với Huawei.
Tại buổi giới thiệu Mate 40, Richard Yu, Giám đốc điều hành nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cho biết công ty đang trải qua "một thời kỳ rất khó khăn" vì các lệnh trừng phạt. Ông không nói rõ hãng sẽ sản xuất bao nhiêu điện thoại mới. Tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán Huawei đang thiếu linh kiện để sản xuất chip Kirin, con chíp tối ưu nhất được sử dụng trong các dòng smartphone cao cấp nhất của hãng.
Sơn Nam (Theo SCMP)